Thủ tướng Hungary: Châu Âu cần một “NATO” không có Mỹ

VOV.VN - EU đang làm theo lệnh của Washington vì Mỹ có tiếng nói cuối cùng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói.

Phát biểu với tuần báo Weltwoche của Thụy Sĩ ngày 2/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng châu Âu cần một khối quân sự riêng và không chịu ảnh hưởng của Mỹ. Theo ông, Mỹ đang kéo châu Âu vào một cuộc xung đột không thể thắng và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu.

“Giải pháp sẽ là một NATO châu Âu”, Thủ tướng Orban nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm, mong muốn mở rộng ảnh hưởng hơn nữa của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng giữa phương Tây và Nga.

Ông Orban cho hay, Moscow lo ngại về việc NATO mở rộng về phía Đông sang Ukraine và Gruzia, đề cập đến cuộc trao đổi giữa ông với Tổng thống Vladimir Putin chỉ vài tuần trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2/2022.

“Ông Putin nói với tôi rằng vấn đề đối với ông ấy là các căn cứ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania, cũng khả năng NATO mở rộng sang Ukraine và Gruzia”, Thủ tướng Hungary nói. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng lo ngại về khả năng Mỹ triển khai vũ khí tới các quốc gia này.

Theo ông Orban, đó là một trong những lý do cơ bản đằng sau cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh, Hungary nên đứng ngoài cuộc xung đột này. Budapest đã phải chịu “sức ép liên tục” khi các quốc gia phương Tây khác “muốn lôi kéo chúng tôi vào cuộc chiến bằng mọi cách có thể”.

Nhà lãnh đạo Hungary tin rằng đó là vì EU đang phục vụ lợi ích của Mỹ nhưng chính họ lại phải trả giá.

“Các quyết định do EU đưa ra phục vụ lợi ích của Mỹ nhiều hơn là của châu Âu”, ông nói.

Theo ông, các quốc gia phương Tây cần thể hiện “mong muốn” và “ý chí” hòa bình thực sự nếu họ muốn đạt được điều đó ở Ukraine.

Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình trong bối cảnh xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đầu tuần này, ông Orban nói rằng các hành động thù địch đang diễn ra không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai trên thế giới.

Hungary cũng là quốc gia NATO duy nhất ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO
Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/2 rằng sau khi Nga dừng tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng với Mỹ, nước này sẽ "tính tới" các khả năng vũ khí hạt nhân không chỉ của Mỹ mà còn của các nước NATO khác như Pháp và Anh.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO

Tổng thống Putin: Nga sẽ tính tới các khả năng hạt nhân của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/2 rằng sau khi Nga dừng tham gia vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng với Mỹ, nước này sẽ "tính tới" các khả năng vũ khí hạt nhân không chỉ của Mỹ mà còn của các nước NATO khác như Pháp và Anh.

Tổng thư ký NATO: Xung đột ở Ukraine trở thành “cuộc chiến hậu cần”
Tổng thư ký NATO: Xung đột ở Ukraine trở thành “cuộc chiến hậu cần”

VOV.VN - Nga hiện đang chiến thắng trong cuộc đua về đạn dược, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá.

Tổng thư ký NATO: Xung đột ở Ukraine trở thành “cuộc chiến hậu cần”

Tổng thư ký NATO: Xung đột ở Ukraine trở thành “cuộc chiến hậu cần”

VOV.VN - Nga hiện đang chiến thắng trong cuộc đua về đạn dược, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá.

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine
Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine

VOV.VN - Athens sẽ không chuyển các hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp xác nhận.

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine

Quốc gia NATO từ chối cung cấp S-300 cho Ukraine

VOV.VN - Athens sẽ không chuyển các hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp xác nhận.