Thủ tướng Israel cảnh báo nếu Hamas tấn công

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo nếu Hamas tấn công, Israel sẽ có những bước đi khắc nghiệt.

Ông Netanyahu đưa ra lời cảnh báo này trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại Jerursalem ngày 25/5, đồng thời tuyên bố nếu các tổ vũ trang ở Gaza vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Israel sẽ phản ứng rất mạnh mẽ.

Ông Netanyahu cho biết, sẽ hợp tác với Mỹ để ngăn chặn Hamas lặp lại các cuộc tấn công vũ trang tương tự, cũng như đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ về cách cải thiện cuộc sống của người Palestine và các giải pháp nhân đạo ở Gaza, viện trợ cho xây dựng tăng trưởng kinh tế ở Bờ Tây thông qua hỗ trợ quốc tế.

Trong cuộc gặp, ông Netanyahu kêu gọi cải thiện quan hệ Israel với thế giới Ả-rập và Hồi giáo.

Về phần mình, ông Blinken nói rằng, Mỹ ủng hộ an ninh của Israel và chuyến thăm Trung Đông của ông vì sự ổn định và xây dựng lại quan hệ với Palestine.

Ông Blinken tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để người Israel và người Palestine sống bình đẳng, an ninh, hòa bình. Mỹ tái khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Israel cũng như ủng hộ quyền của người Israel và người Palestine được sống trong an toàn và an ninh.

Mỹ đang nỗ lực để đạt được hòa bình giữa Palestine và Israel, cam kết cung cấp cứu trợ cho Gaza mà không cung cấp viện trợ cho Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel hỗ trợ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza
Ngoại trưởng Mỹ tới Israel hỗ trợ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sáng nay (25/5) đến Tel Aviv nhằm hỗ trợ việc củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza sau cuộc chiến leo thang kéo dài 11 ngày.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel hỗ trợ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel hỗ trợ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sáng nay (25/5) đến Tel Aviv nhằm hỗ trợ việc củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza sau cuộc chiến leo thang kéo dài 11 ngày.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang trên đường tới Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Mỹ không thay đổi cam kết đối với an ninh của Israel
Mỹ không thay đổi cam kết đối với an ninh của Israel

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/5 khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là không đổi.

Mỹ không thay đổi cam kết đối với an ninh của Israel

Mỹ không thay đổi cam kết đối với an ninh của Israel

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/5 khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là không đổi.