Thủ tướng Italy cam kết cải cách

Chính phủ của ông Monti sẽ thúc đẩy thực hiện cải cách, nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công đang ở mức cao hiện nay.

Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso ngày 22/11, Thủ tướng Italy Mario Monti nói: “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, để bảo đảm rằng Chính phủ Italy sẽ hoạt động trên cơ sở đồng thuận giữa tất cả các đảng phái chính trị và lực lượng xã hội. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác để đưa đất nước thoát khỏi giai đoạn khó khăn hiện nay và sẵn sàng thực hiện các cải cách như đã cam kết”.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso cho rằng, Thủ tướng Monti đang đứng trước nhiệm vụ mang tính lịch sử, đó là giải quyết vấn đề nợ công. Nhưng đó là vấn đề lâu dài và cần nhiều nỗ lực bền bỉ.

Nhiệm vụ trước mắt của Chính phủ mới của Italy là tìm cách giảm số nợ công khổng lồ, lên đến 1.900 tỷ eurro; phục hồi tăng trưởng kinh tế và bảo đảm công ăn việc làm cho người dân, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp hiện đã lên tới 8%, trong đó thanh niên chiếm gần 29%. 

Tuy nhiên, Italy không thể tự giải thoát khỏi gánh nặng nợ công hiện nay, mà phải tuân theo Chương trình Cải cách do Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra. Điều này có nghĩa là chính phủ mới vẫn phải tiếp tục thực hiện chính sách khắc khổ, vốn không được lòng dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên