Thủ tướng Italy: Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II

VOV.VN - Ngày 21/3, Thủ tướng Italy cho rằng Covid-19 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II” và yêu cầu đóng cửa các nhà máy “không cần thiết”.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo rằng tất cả "các nhà máy không cần thiết" đều phải đóng cửa khi Italy đối mặt với "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II".

Quy định này được áp dụng với tất cả các nhà máy không liên quan đến hoạt động sản xuất lương thực - thực phẩm hoặc các thiết bị y tế.

Thủ tướng Conte cho rằng dịch Covid-19 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II” và yêu cầu đóng cửa các nhà máy “không cần thiết”. Ảnh: Getty

Phát biểu qua Facebook ngày 21/3, ông Conte thông báo các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt hơn là cần thiết do số người tử vong vì Covid-19 ở Italy không ngừng gia tăng. Italy hiện có 53.578 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4.825 ca tử vong vì chủng virus này. Đây là nước có số ca tử vong lớn nhất thế giới.

"Cái chết của nhiều công dân là nỗi đau mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày. Những ca tử vong mà chúng ta vẫn tiếp tục phải nghe không chỉ là những con số, đó là những con người", Thủ tướng Italy khẳng định.

Tất cả các hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm, các dịch vụ tài chính và phương tiện công cộng vẫn tiếp tục hoạt động ở Italy, ông Conte cho biết.

Thủ tướng Conte cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi làm điều này bởi chúng tôi yêu Italy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Những người ở tuyến đầu chống Covid-19 trên thế giới
Ảnh: Những người ở tuyến đầu chống Covid-19 trên thế giới

VOV.VN - Ở tuyến đầu của cuộc chiến chống Covid-19, các y, bác sỹ, nhân viên dịch vụ, binh sĩ, cảnh sát...  dễ phơi nhiễm nhất với dịch bệnh nguy hiểm này.

Ảnh: Những người ở tuyến đầu chống Covid-19 trên thế giới

Ảnh: Những người ở tuyến đầu chống Covid-19 trên thế giới

VOV.VN - Ở tuyến đầu của cuộc chiến chống Covid-19, các y, bác sỹ, nhân viên dịch vụ, binh sĩ, cảnh sát...  dễ phơi nhiễm nhất với dịch bệnh nguy hiểm này.

Pháp thay đổi chiến lược xét nghiệm để đối phó Covid-19
Pháp thay đổi chiến lược xét nghiệm để đối phó Covid-19

VOV.VN - Từ nay đến khi kết thúc lệnh phong tỏa toàn quốc, cơ quan y tế Pháp sẽ cố gắng tăng số lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm nhiều lần.

Pháp thay đổi chiến lược xét nghiệm để đối phó Covid-19

Pháp thay đổi chiến lược xét nghiệm để đối phó Covid-19

VOV.VN - Từ nay đến khi kết thúc lệnh phong tỏa toàn quốc, cơ quan y tế Pháp sẽ cố gắng tăng số lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm nhiều lần.

Triều Tiên hoan nghênh Tổng thống Trump đề nghị hợp tác chống Covid-19
Triều Tiên hoan nghênh Tổng thống Trump đề nghị hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Theo Triều Tiên, đây là một dấu hiệu của “mối quan hệ cá nhân đặc biệt và vững chắc” giữa hai nhà lãnh đạo, bất chấp các bất đồng gần đây.

Triều Tiên hoan nghênh Tổng thống Trump đề nghị hợp tác chống Covid-19

Triều Tiên hoan nghênh Tổng thống Trump đề nghị hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Theo Triều Tiên, đây là một dấu hiệu của “mối quan hệ cá nhân đặc biệt và vững chắc” giữa hai nhà lãnh đạo, bất chấp các bất đồng gần đây.

Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19
Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp cho Italy các thiết bị bảo vệ, các tổ hợp di động khử trùng khí dung, và các trang thiết bị y tế khác.

Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19

Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp cho Italy các thiết bị bảo vệ, các tổ hợp di động khử trùng khí dung, và các trang thiết bị y tế khác.

Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận 307.855 ca mắc, 13.112 ca tử vong
Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận 307.855 ca mắc, 13.112 ca tử vong

VOV.VN - Tính đến 8h ngày 22/3, đã có 307.855 trường hợp mắc Covid-19 và 13.112 ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn cầu.

Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận 307.855 ca mắc, 13.112 ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận 307.855 ca mắc, 13.112 ca tử vong

VOV.VN - Tính đến 8h ngày 22/3, đã có 307.855 trường hợp mắc Covid-19 và 13.112 ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn cầu.

Trump đổ lỗi Trung Quốc là lý do khiến Mỹ phản ứng chậm trước Covid-19
Trump đổ lỗi Trung Quốc là lý do khiến Mỹ phản ứng chậm trước Covid-19

VOV.VN - Sau khi gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc”, ông Trump tiếp tục đổ lỗi cho Bắc Kinh khi cho rằng nước này khiến Mỹ phản ứng chậm trước dịch Covid-19.

Trump đổ lỗi Trung Quốc là lý do khiến Mỹ phản ứng chậm trước Covid-19

Trump đổ lỗi Trung Quốc là lý do khiến Mỹ phản ứng chậm trước Covid-19

VOV.VN - Sau khi gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc”, ông Trump tiếp tục đổ lỗi cho Bắc Kinh khi cho rằng nước này khiến Mỹ phản ứng chậm trước dịch Covid-19.