Thủ tướng Lào kêu gọi người dân không chủ quan, cùng hợp tác chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Lào ngày 20/7 đã kêu gọi mọi thành phần trong xã hội nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bất chấp tình hình dịch trong cộng đồng ở nước này đang có chiều hướng giảm.

Sau khi Chính phủ Lào quyết định gia hạn các biện pháp phòng chống dịch đến ngày 3/8, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã có bài phát biểu trước giới truyền thông đánh giá về tình hình chống dịch của nước này, cũng như đưa ra một số vấn đề tồn đọng phải tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

Thủ tướng Lào cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 2 vào giữa tháng 4 đến nay, công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đạt kết quả tốt, khiến số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm xuống mức thấp nhất, có những ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Để đạt kết quả trên, Chính phủ Lào đã đưa ra nhiều biện pháp chống dịch đạt hiệu quả cao như tăng cường công tác xét nghiệm, truy vết trường hợp mắc cũng như nghi nhiễm Covid; phong tỏa các khu vực có ca lây nhiễm trong cộng đồng; nâng cấp và cải tạo trung tâm cách ly, bệnh viện...

Thủ tướng Phankham Viphavanh khẳng định: Các biện pháp phòng chống dịch do Chính phủ và Ủy ban chuyên trách đề ra theo từng giai đoạn là đúng đắn, kịp thời với tình hình thực tế. Ngoài ra, Lào cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các nước láng giềng và sự hợp tác từ người dân mới có thể ngăn chặn ở mức tốt sự lây lan của dịch Covid-19”.

Thủ tướng Lào cũng nhấn mạnh, nước này vẫn có nguy cơ cao bùng phát dịch trở lại khi số ca mắc Covid-19 là lao động trở về từ các quốc gia láng giềng đang tăng cao, đặt biệt là phát hiện biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, người đứng đầu Chính phủ Lào kêu gọi người dân không nên chủ quan và tích cực hợp tác với Chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch.

“Hãy có trách nhiệm với đất nước bằng việc nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch hơn nữa để giảm thiểu tác động tới kinh tế-xã hội. Khống chế số người mắc và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất và cùng nhau phối hợp để sớm đưa xã hội trở lại cuộc sống bình thường mới một cách nhanh nhất”, ông Viphavanh nói.

Ngoài ra, Thủ tướng Lào cũng đánh giá sâu sắc và đưa ra một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới như: tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ và tổ chức tiêm vaccine cho công dân để sớm đạt mục tiêu 50% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021; cải tạo và mở rộng trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến; tuyên truyền cho người dân xuất nhập cảnh theo đường chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước đến ngày 3/8, Lào cũng nới lỏng một số qui định để hỗ trợ phục hồi kinh tế cũng như khắc phục một phần khó khăn cho đời sống của người dân.

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước đến ngày 3/8, Lào cũng nới lỏng một số qui định để hỗ trợ phục hồi kinh tế cũng như khắc phục một phần khó khăn cho đời sống của người dân.

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19
Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19

VOV.VN - Lào vừa quyết định kéo dài phong tỏa thủ đô Vientiane đến hết ngày 3/8. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong tỏa thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19

Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 15 ngày để chống Covid-19

VOV.VN - Lào vừa quyết định kéo dài phong tỏa thủ đô Vientiane đến hết ngày 3/8. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong tỏa thủ đô, được thực hiện từ ngày 22/4 đến nay.

Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh vào Lào tiếp tục tăng cao
Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh vào Lào tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay (15/07), đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, số ca mắc Covid-19 của Lào trong 24 giờ qua là 116 trường hợp và có thêm một bệnh nhân nữa tử vong.

Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh vào Lào tiếp tục tăng cao

Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh vào Lào tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay (15/07), đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, số ca mắc Covid-19 của Lào trong 24 giờ qua là 116 trường hợp và có thêm một bệnh nhân nữa tử vong.

Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao
Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24h qua, nước này ghi nhận 106 ca mắc COVID-19, trong đó 104 ca nhập cảnh và chỉ có 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Vientiane.

Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

Lào có nguy cơ thiếu giường bệnh do ca mắc COVID-19 nhập cảnh tăng cao

VOV.VN - Ngày 12/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24h qua, nước này ghi nhận 106 ca mắc COVID-19, trong đó 104 ca nhập cảnh và chỉ có 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Vientiane.