Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, ASEAN cần tìm kiếm các cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Trong trả lời phỏng vấn độc quyền Hãng truyền thông ThaiPBS của Thái Lan hôm 10/2, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, ASEAN cần tìm kiếm các cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Theo Thủ tướng Malaysia, vấn đề Myanmar không còn được coi là vấn đề nội bộ của riêng nước này, bởi nó đã gây ra những tác động đến khu vực. Ông Anwar dẫn chứng việc Malaysia đang phải ứng phó với làn sóng người tị nạn lên đến 200.000 người, trong đó chủ yếu là người Myanmar.

Thái Lan là nước có đường biên giới dài chung với Myanmar cũng đang bị tác động bởi làn sóng người di cư và tình trạng giao tranh ở khu vực biên giới với Myanmar.

Ông Anwar cho rằng “cách tiếp cận mang tính xây dựng” của ASEAN thông qua “Đồng thuận 5 điểm” đã giúp giảm thiểu căng thẳng trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm xảy ra chính biến, “Đồng thuận 5 điểm” dường như chưa mang lại những kết quả cụ thể, nhất là không thể chấm dứt tình trạng bạo lực ở Myanmar. Xuất phát từ thực tế trên, ASEAN cần thảo luận về những cách thức khả thi hơn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Thủ tướng Malaysia cho biết, ông có kế hoạch trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay ở Myanmar với Tổng thống Indonesia, hiện đang là Chủ tịch ASEAN 2023.

Ngày 1/2 vừa qua đánh dấu 2 năm kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành cuộc chính biến, lật đổ Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Sau hơn 2 năm, tình hình bất ổn ở Myanmar chưa có dấu hiệu được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar
Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 31/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ của Myanmar.

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar
Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử
Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử

VOV.VN - Truyền thông khu vực đưa tin Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (27/1) đã ban hành đạo luật về đảng chính trị, mở đường để quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử, chậm nhất vào tháng 8/2023.

Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử

Chính quyền quân sự Myanmar ban hành luật, thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử

VOV.VN - Truyền thông khu vực đưa tin Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (27/1) đã ban hành đạo luật về đảng chính trị, mở đường để quốc gia này tổ chức tổng tuyển cử, chậm nhất vào tháng 8/2023.