Thủ tướng Malaysia vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Ngay tại ngày làm việc đầu tiên, Hạ viện Malaysia đã tổ chức phiên điều trần và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Hôm nay (19/12), Hạ viện Malaysia khóa XV đã chính thức khai mạc với trọng tâm nghị sự thu hút sự chú ý là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tân Thủ tướng Anwar Ibrahim. 

Tại phiên khai mạc, tất cả 222 hạ nghị sỹ đã có mặt và lần lượt tuyên thệ nhậm chức. Sau đó, Hạ viện Malaysia đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hạ viện. Kết quả, với 147/222 phiếu ủng hộ, Hạ viện Malaysia đã bầu hạ nghị sĩ của Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền Johari Abdul làm Chủ tịch Hạ viện. Hai Phó Chủ tịch Hạ viện đều thuộc liên minh cầm quyền gồm hạ nghị sỹ Ramli Md Nor và hạ nghị sỹ Alice Lau.

Đáng chú ý, ngay tại ngày làm việc đầu tiên, Hạ viện Malaysia đã tổ chức phiên điều trần và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim. Hàng chục ý kiến từ cả liên minh cầm quyền và liên minh đối lập xoay quanh vấn đề tính chính danh của Thủ tướng cũng như việc thành lập Chính phủ đoàn kết.

Sau đó, Hạ viện Malaysia đã tiến hành bỏ phiếu bằng hình thức phát biểu. Tân Chủ tịch Hạ viện xác nhận đa số hạ nghị sỹ ủng hộ Thủ tướng Anwar. Theo đó, ông Anwar đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên trong nhiệm kỳ. 

Phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định ông sẽ thực hiện chức trách nhiệm vụ của một đại diện dân cử, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.

Trước đó (16/12), đại diện các đảng phái chính trị và liên minh trong Chính phủ của Thủ tướng Anwar đã ký Bản ghi nhớ (MoU) ủng hộ Chính phủ đoàn kết Malaysia, khẳng định sự đoàn kết nội bộ trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Anwar diễn ra vào hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên