Thủ tướng New Zealand Ardern có nhiều khả năng thắng cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay (8/8) chính thức bắt đầu cuộc vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 9/2020.

Các số liệu thăm dò đến nay đều cho thấy bà Ardern hiện được nhiều cử tri ủng hộ và có nhiều khả năng bà Ardern sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ thứ 2.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử của Công đảng ngày hôm nay. Ảnh Stuff.

Ngày hôm nay tại thành phố Auckland của New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern đã khởi động chiến dịch tái tranh cử để tiếp tục giữ chức vụ người đứng đầu chính phủ nước này trong nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo.

Trong bài phát biểu đầu tiên trong chiến dịch tranh cử, bà Ardern cam kết, nếu Công đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 19/9 tới, chính phủ sẽ triển khai kế hoạch trị giá 311 triệu đôla New Zealand (NZD) để tạo việc làm cho 40.000 lao động của nước này bị thất nghiệp do dịch bệnh. Theo kế hoạch này, các doanh nghiệp sẽ nhận được khoản trợ cấp tối thiểu là 7.500 NZD và tối đa là 22.000 NZD để tạo việc làm mới cho những người thất nghiệp.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện gần đây, nữ Thủ tướng 40 tuổi của New Zealand, bà Jacinda Ardern và Công đảng có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sắp tới.

Theo kết quả thăm dò của tổ chức Roy Morgan, nếu New Zealand tổ chức bầu cử Quốc hội vào hôm nay (8/8), bà Ardern sẽ giành được 53,5% phiếu bầu, cao gấp 2 lần so với đối thủ Judith Collins của đảng Dân tộc đối lập với 26,5% phiếu ủng hộ.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng New Zealand từ năm 2017 đến nay, bà Ardern đã giành được tín nhiệm cao của cử tri khi xử lý tốt một loạt các thảm kịch của nước này, bao gồm vụ xả súng ở thành phố Christchurch, vụ núi lửa phun trào ở Đảo Trắng và nhất là thành tích rất tốt trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Tính đến hôm nay, New Zealand đã có 99 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và nước này hiện có 1.569 ca nhiễm và 22 nạn nhân tử vong vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên