Thủ tướng New Zealand điện đàm chúc mừng ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden

VOV.VN - Hôm 23/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có cuộc điện đàm với ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ gọi là Tổng thống đắc cử, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ New Zealand - Mỹ trong thời gian tới.

Trong cuộc điện đàm vào chiều nay (23/11), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chúc mừng ông Joe Biden khi nhận được sự tín nhiệm của các cử tri Mỹ. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, trong cuộc điện đàm bà đã thảo luận với ông Joe Bidden về đại dịch Covid-19, điều mà ông Biden xác định là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Trong điện đàm, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết New Zealand sẵn sàng chia sẻ với Mỹ kinh nghiệm trong việc ứng phó với đại dịch, đặc biệt là các vấn đề như xét nghiệm, truy soát và việc kiểm soát biên giới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo New Zealand và ông Joe Biden cũng thảo luận về biến đổi khí hậu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường dân chủ và duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an ninh và thịnh vượng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Joe Biden cũng bày tỏ muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với New Zealand đồng thời cũng thể hiện “mối quan tâm tới khu vực”, không chỉ qua chuyến thăm của ông tới New Zealand năm 2016 mà còn về vai trò quan trọng của khu vực này.

Trong cuộc điện đàm ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng đã mời ông Joe Biden tới thăm New Zealand nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump
Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020
Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?
Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

 Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

Ông Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump tái định hình chính sách Mỹ-Trung Quốc bằng mọi giá. Nhưng ứng viên Biden, được cho là đắc cử tổng thống Mỹ, sẽ giữ lại chính sách đó nhưng tăng hiệu quả triển khai.

New Zealand lên kế hoạch cho du học sinh trung học nhập cảnh
New Zealand lên kế hoạch cho du học sinh trung học nhập cảnh

VOV.VN - Hiệp hội các trường trung học tại New Zealand đang thảo luận với Bộ Giáo dục của nước này về một kế hoạch thí điểm cho phép du học sinh quốc tế bậc trung học nhập học an toàn trong năm tới.

New Zealand lên kế hoạch cho du học sinh trung học nhập cảnh

New Zealand lên kế hoạch cho du học sinh trung học nhập cảnh

VOV.VN - Hiệp hội các trường trung học tại New Zealand đang thảo luận với Bộ Giáo dục của nước này về một kế hoạch thí điểm cho phép du học sinh quốc tế bậc trung học nhập học an toàn trong năm tới.

New Zealand ghi nhận ca mắc cộng đồng đầu tiên sau 3 tháng
New Zealand ghi nhận ca mắc cộng đồng đầu tiên sau 3 tháng

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ và cho biết công tác điều tra nguyên nhân lây bệnh đang được tiến hành.

New Zealand ghi nhận ca mắc cộng đồng đầu tiên sau 3 tháng

New Zealand ghi nhận ca mắc cộng đồng đầu tiên sau 3 tháng

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ và cho biết công tác điều tra nguyên nhân lây bệnh đang được tiến hành.