Thủ tướng Nhật bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện

Theo ông Noda, công việc cần tập trung hiện nay là tái thiết đất nước sau thảm họa động đất sóng thần.

Ngày 14/9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã bác bỏ yêu cầu của phe đối lập về việc giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử.

Trong bài trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Noda khẳng định: “Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để giải tán Hạ viện. Công việc cần tập trung hiện nay là tái thiết đất nước sau thảm họa động đất sóng thần, khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân”.

Trong khi đó, theo cuộc điều tra dư luận do hãng tin Jiji của Nhật Bản tiến hành cuối tuần qua, chỉ có hơn 18% số người được hỏi mong muốn giải tán hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Trong khi có đến gần 44% số người được hỏi cho rằng, không cần tiến hành tổng tuyển cử, cho đến khi nhiệm kỳ của Hạ viện kết thúc vào mùa hè năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên