Thủ tướng Nhật Bản đề nghị gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên “vô điều kiện”

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra đề nghị gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “vô điều kiện” trong nỗ lực khôi phục quan hệ giữa 2 bên.

Trả lời phỏng vấn một tờ báo Nhật Bản ngày 1/5, Thủ tướng Abe cho biết, ông muốn có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên không kèm bất cứ điều kiện gì và cùng thảo luận thắng thắn, cởi mở giữa hai bên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên trái) và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Japan Times.

Ông Abe cho rằng để phá vỡ những ngờ vực từ hai phía thì không có cách nào tốt hơn bằng các cuộc gặp trực tiếp và ông hi vọng Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể sáng suốt đưa ra các quyết định thích hợp và mang lại lợi ích lớn nhất cho Triều Tiên.

Tuyên bố của Thủ tướng Abe đưa ra trong bối cảnh Nhà lãnh đạo Triều Tiên gần đây đã có những bước đi tích cực kết nối với cộng đồng quốc tế thông qua các cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga.

Nhật Bản là một trong những bên liên quan trong các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cũng là bên trực tiếp có các khúc mắc với Triều Tiên liên quan đến các vấn đề lịch sử.

Nhật Bản nhiều lần đề nghị Mỹ thảo luận với phía Triều Tiên về vấn đề liên quan của Nhật Bản. Song có lẽ đã đến lúc, Nhật Bản mong muốn có các cuộc thảo luận trực tiếp với Triều Tiên về vấn đề của hai bên cũng như mang lại ổn định cho an ninh khu vực.

Hiện Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào trước đề nghị từ phía Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật
Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay khi đặt chân tới Nhà Trắng vào 26/4.

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Abe thắt chặt quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay khi đặt chân tới Nhà Trắng vào 26/4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời đến thăm Triều Tiên
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời đến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Sau Hội nghị Thượng đỉnh ngày 25/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời đến thăm Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời đến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Sau Hội nghị Thượng đỉnh ngày 25/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un về tới Triều Tiên sau chuyến thăm Nga
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un về tới Triều Tiên sau chuyến thăm Nga

VOV.VN - Trở về từ Nga, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un về tới Triều Tiên sau chuyến thăm Nga

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un về tới Triều Tiên sau chuyến thăm Nga

VOV.VN - Trở về từ Nga, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Triều Tiên.

Triều Tiên cảnh báo hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm
Triều Tiên cảnh báo hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm

VOV.VN - Triều Tiên nêu cảnh báo sẽ xảy ra hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm trong vấn đề hạt nhân.

Triều Tiên cảnh báo hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm

Triều Tiên cảnh báo hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm

VOV.VN - Triều Tiên nêu cảnh báo sẽ xảy ra hậu quả không mong muốn nếu Mỹ không thay đổi quan điểm trong vấn đề hạt nhân.

Nga và Iran hợp tác với Triều Tiên để “lật ngược thế cờ” với Mỹ?
Nga và Iran hợp tác với Triều Tiên để “lật ngược thế cờ” với Mỹ?

VOV.VN - Việc Nga và Iran gần đây tăng cường hợp tác với Triều Tiên liệu có phải một bước đi chiến lược nhằm “lật ngược thế cờ” với Mỹ?

Nga và Iran hợp tác với Triều Tiên để “lật ngược thế cờ” với Mỹ?

Nga và Iran hợp tác với Triều Tiên để “lật ngược thế cờ” với Mỹ?

VOV.VN - Việc Nga và Iran gần đây tăng cường hợp tác với Triều Tiên liệu có phải một bước đi chiến lược nhằm “lật ngược thế cờ” với Mỹ?

Triều Tiên thể hiện “sự không hài lòng” với Mỹ trong vấn đề hạt nhân
Triều Tiên thể hiện “sự không hài lòng” với Mỹ trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui bày tỏ sự không hài lòng của nước này đối với quan điểm của Tổng thống Trump về đàm phán hạt nhân.

Triều Tiên thể hiện “sự không hài lòng” với Mỹ trong vấn đề hạt nhân

Triều Tiên thể hiện “sự không hài lòng” với Mỹ trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui bày tỏ sự không hài lòng của nước này đối với quan điểm của Tổng thống Trump về đàm phán hạt nhân.