Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên tiếng về sự ra đi của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Đại diện các đảng phái chính trị của Nhật Bản cũng đã bày tỏ sự tiếc thương đối với ông Abe và gia đình, đồng thời phê phán kịch liệt hành vi khủng bố xảy ra ngay tại Nhật Bản

Trước đó chỉ vài tiếng, mọi người còn hy vọng, cầu mong cho ông Abe bình an, rất nhiều người hiện vẫn không tin  sự ra đi của cựu thủ tướng là sự thật. Thủ tướng Nhật Bản Kishida thừa nhận trong nước mắt rằng mặc dù đã luôn hy vọng ông Abe được cứu sống, nhưng tin buồn vẫn đến, đây là điều vô cùng đáng tiếc và không thể nói ra thành lời.

Ông Kishida cho biết, ông “rất tôn trọng di sản (ông Abe) để lại”, nói thêm rằng ông đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ người tiền nhiệm và biết ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của ông Abe.

Tuy chính phủ Nhật Bản chưa đưa tin chính thức về việc ông Abe từ trần, nhưng truyền thông Nhật Bản đã đồng loạt thông tin, điểm lại quá trình hoạt động chính trị và những đóng góp của ông trong 2 lần làm thủ tướng, lần đầu vào năm 2007 và lần 2 từ năm 2012 đến 2020, trở thành vị thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Đại diện các đảng phái chính trị của Nhật Bản cũng đã bày tỏ sự tiếc thương đối với ông Abe và gia đình, đồng thời phê phán kịch liệt hành vi khủng bố xảy ra ngay tại Nhật Bản, và điều này không thể cho phép tiếp tục diễn ra.

Sau vụ việc này, an ninh của Nhật Bản sẽ được siết chặt. Nghi phạm bắn ông Abe ngoài việc khai động cơ của mình là do bất mãn với bản thân ông Abe, thì cũng cho biết bản thân đã chế tạo ra súng ngắn và cả thuốc nổ. Ngay lập tức cảnh sát địa phương đã kiểm tra nhà của nghi phạm và đã thu giữ số thuốc nổ và đem đi xử lý. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục ráo riết khai thác thông tin từ nghi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe
Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam
Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam

VOV.VN - Kể từ khi quay lại vị trí Thủ tướng vào năm 2012 và từ chức vào năm 2020, ông Abe Shinzo đã có 4 lần thăm chính thức Việt Nam, đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt.

Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam

Ông Abe Shinzo và tình cảm đặc biệt với Việt Nam

VOV.VN - Kể từ khi quay lại vị trí Thủ tướng vào năm 2012 và từ chức vào năm 2020, ông Abe Shinzo đã có 4 lần thăm chính thức Việt Nam, đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo
Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Ông Abe Shinzo là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ Thủ tướng trong gần 8 năm liên tiếp - một thành tích đáng kể ở một quốc gia mà vị trí này thường không được nắm giữ lâu.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo

Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông Abe Shinzo

VOV.VN - Ông Abe Shinzo là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, giữ chức vụ Thủ tướng trong gần 8 năm liên tiếp - một thành tích đáng kể ở một quốc gia mà vị trí này thường không được nắm giữ lâu.

Lời khai của nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo
Lời khai của nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Theo đài NHK, Yamagami Tetsuya - nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản ở thành phố Nara hôm 8/7 đã khai với cảnh sát rằng đối tượng có ý định sát hại ông Abe.

Lời khai của nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Lời khai của nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Theo đài NHK, Yamagami Tetsuya - nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản ở thành phố Nara hôm 8/7 đã khai với cảnh sát rằng đối tượng có ý định sát hại ông Abe.