Thủ tướng Nhật Bản: Olympic 2020 không làm gia tăng số ca mắc COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay (6/8) khẳng định không có mối liên hệ nào giữa Thế vận hội Tokyo 2020 và sự gia tăng các ca mắc COVID-19 tại nước này.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản hôm qua (5/8) lần đầu tiên vượt 15.000 ca, trong khi thủ đô Tokyo cũng ghi nhận con số kỷ lục hơn 5.000 ca mắc mới.

Theo Thủ tướng Yoshihide Suga, lưu lượng người trước và trong thời điểm diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020 không có sự khác biệt.

“Nhờ các biện pháp hạn chế giao thông, làm việc từ xa và sự hợp tác của công chúng, dòng người ở trung tâm thủ đô đã không tăng so với thời điểm trước khi diễn ra Thế vận hội. Tôi không cho rằng, Thế vận hội là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc COVID-19”, ông Yoshihide Suga nói.

Thế vận hội Tokyo 2020 đã diễn ra với hầu hết các sự kiện không có khán giả trực tiếp. Theo Thủ tướng Yoshihide Suga, quyết định về việc liệu khán giả có được phép tham gia các sự kiện Thế vận hội Tokyo dành cho người khuyết tập (Paralympics) hay không sẽ được đưa ra sau khi Thế vận hội Tokyo kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sau "bữa tiệc bàn thắng" với Australia
Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sau "bữa tiệc bàn thắng" với Australia

VOV.VN - ĐT nữ Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sau chiến thắng với tỷ số 4-3 chiều 5/8.

Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sau "bữa tiệc bàn thắng" với Australia

Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sau "bữa tiệc bàn thắng" với Australia

VOV.VN - ĐT nữ Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo sau chiến thắng với tỷ số 4-3 chiều 5/8.

Nguyễn Huy Hoàng đã học hỏi được nhiều điều ở Olympic Tokyo 2020
Nguyễn Huy Hoàng đã học hỏi được nhiều điều ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Chia sẻ trên trang cá nhân, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết, anh đã học hỏi được rất nhiều điều ở Olympic Tokyo 2020.

Nguyễn Huy Hoàng đã học hỏi được nhiều điều ở Olympic Tokyo 2020

Nguyễn Huy Hoàng đã học hỏi được nhiều điều ở Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Chia sẻ trên trang cá nhân, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết, anh đã học hỏi được rất nhiều điều ở Olympic Tokyo 2020.

VĐV của Nhật Bản được Thủ tướng gọi điện chúc mừng vì giành HCV Olympic
VĐV của Nhật Bản được Thủ tướng gọi điện chúc mừng vì giành HCV Olympic

VOV.VN - Sáng 25/7, Thủ tướng Nhật Bản đã gọi điện trực tiếp chúc mừng vận động viên Naohisa Takato đã đoạt HCV tại môn Judo hạng 60kg. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020.

VĐV của Nhật Bản được Thủ tướng gọi điện chúc mừng vì giành HCV Olympic

VĐV của Nhật Bản được Thủ tướng gọi điện chúc mừng vì giành HCV Olympic

VOV.VN - Sáng 25/7, Thủ tướng Nhật Bản đã gọi điện trực tiếp chúc mừng vận động viên Naohisa Takato đã đoạt HCV tại môn Judo hạng 60kg. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020.

Chủ tịch nước gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng về sự kiện Olympic
Chủ tịch nước gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng về sự kiện Olympic

VOV.VN - Hôm nay 22/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để chúc mừng về sự kiện Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc vào ngày mai (23/7).

Chủ tịch nước gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng về sự kiện Olympic

Chủ tịch nước gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng về sự kiện Olympic

VOV.VN - Hôm nay 22/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để chúc mừng về sự kiện Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc vào ngày mai (23/7).

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Suga thấp kỷ lục
Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Suga thấp kỷ lục

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, trong khi tỷ lệ không ủng hộ ông Suga cũng tăng lên mức cao nhất từ ​​khi ông lên cầm quyền.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Suga thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Suga thấp kỷ lục

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, trong khi tỷ lệ không ủng hộ ông Suga cũng tăng lên mức cao nhất từ ​​khi ông lên cầm quyền.