Thủ tướng Nhật Bản Suga muốn gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Mặc dù Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa rơi xuống khu vực ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (ENZ) của Nhật  Bản, nhưng Thủ tướng Suga Yoshihide vẫn khẳng định lập trường sẽ gặp trực tiếp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một cách  vô điều kiện.

Phát biểu trong phiên họp của Ủy ban ngân sách Thượng viện sáng 26/3, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết đến nay ông vẫn giữ nguyên quyết tâm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và điều đó sẽ không thay đổi.

Ông Suga cũng cho biết thêm trong trường hợp em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tham gia thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến diễn ra vào mùa Hè này, Nhật Bản mong muốn sẽ trao đổi biện pháp giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Trong khi đó, sáng nay, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo cho biết, hai tên lửa mà Triều Tiên phóng vào sáng hôm qua (25/3) là loại tên lửa đạn đạo kiểu mới mà từ trước đến nay chưa được phóng lần nào. Đây có thể là loại tên lửa mà trước đó có mặt trong buổi diễu binh chào mừng thành công Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 diễn ra vào tháng 1 vừa qua. Nhật Bản tiếp tục phân tích các dữ liệu về loại tên lửa này.

Giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đúng ngày Nhật Bản tổ chức Lễ Rước đuốc Olympic Tokyo và Mỹ chuẩn bị họp với Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan đến chính sách đối với Triều Tiên là thử phản ứng của các bên.

Trong khi đó, dự thảo Tuyên bố chung  của hội đàm cấp cao Nhật-Mỹ dự kiến tiến hành vào tháng 4 tới cho biết nội dung về hợp tác đồng minh Nhật-Mỹ hướng tới giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là một chủ đề chính. Trước đó, hôm qua, Thủ tướng Suga tái khẳng định luôn hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, đầu tiên là Mỹ và Hàn Quốc nhằm thực hiện bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc có nhận định khác nhau về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc có nhận định khác nhau về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa sáng 25/3, Nhật Bản cho rằng đây là tên lửa đạn đạo, nhưng Hàn Quốc phán đoán đây có thể là tên lửa hành trình. Chủng loại tên lửa khác nhau thì có thể mục đích phóng cũng sẽ khác nhau.

Nhật Bản và Hàn Quốc có nhận định khác nhau về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc có nhận định khác nhau về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa sáng 25/3, Nhật Bản cho rằng đây là tên lửa đạn đạo, nhưng Hàn Quốc phán đoán đây có thể là tên lửa hành trình. Chủng loại tên lửa khác nhau thì có thể mục đích phóng cũng sẽ khác nhau.

Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa
Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân đội trong cuộc diễu binh chào mừng thành công Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, Nhật Bản và Mỹ đã có những động thái thể hiện sự lo ngại nước này vẫn đang phát triển tên lửa.

Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa

Mỹ và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên phát triển tên lửa

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân đội trong cuộc diễu binh chào mừng thành công Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, Nhật Bản và Mỹ đã có những động thái thể hiện sự lo ngại nước này vẫn đang phát triển tên lửa.

Nhật Bản giám sát chặt chẽ tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản giám sát chặt chẽ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực phân tích và giám sát tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản giám sát chặt chẽ tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản giám sát chặt chẽ tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực phân tích và giám sát tên lửa của Triều Tiên.