Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kỳ

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato hôm nay cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ thăm chính thức Mỹ từ ngày 24-26/9.

Chuyến thăm Mỹ lần này thực hiện nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh của Bộ tứ Kim cương bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ nhóm họp tại Mỹ bắt đầu từ ngày 24/9. Hiện tại chính quyền Tổng thống Mỹ Joe biden đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho hội nghị. Hội nghị lần này tập trung đề cập đến việc thực hiện khu vực Ấn Độ Dương tự do và rộng mở, biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được điều chỉnh.  

Thủ tướng Suga Yoshihide đã quyết định không tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP) dự kiến tiến hành vào ngày 29/9 tới, đồng nghĩa với việc ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng sau đó. Trong một năm qua, Thủ tướng Suga Yoshihide đã nỗ lực gắn kết hợp tác với Mỹ, và các nước trong nhóm, luôn đề cập lập trường mong muốn tạo dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên nhiều diễn đàn của khu vực và thế giới.

Bộ tứ kim cương đang thúc đẩy hợp tác vào những vấn đề chủ yếu như an ninh hàng hải trong bối cảnh những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc làm dấy lên bất ổn ở Biển Đông và biển Hoa Đông suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, xúc tiến hợp tác trong việc tạo nên chuỗi cung ứng hàng hóa, phát triển công nghệ, thúc đẩy ngoại giao giữa các nền dân chủ hàng đầu với các nước khác ở khu vực châu Á cũng mà mục đích của của 4 nước trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ưu, nhược điểm của các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản
Ưu, nhược điểm của các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong các ứng cử viên này, nếu ai chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào 29/9, sau khi “sát hạch” một lần nữa tại Quốc hội sẽ chính thức trở thành tân Thủ tướng của Nhật Bản.

Ưu, nhược điểm của các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản

Ưu, nhược điểm của các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong các ứng cử viên này, nếu ai chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến vào 29/9, sau khi “sát hạch” một lần nữa tại Quốc hội sẽ chính thức trở thành tân Thủ tướng của Nhật Bản.

Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?
Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?

VOV.VN - Dự kiến ngày 17/9, danh sách ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP), Nhật Bản sẽ được chính thức niêm yết.

Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?

Các ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản gồm những ai?

VOV.VN - Dự kiến ngày 17/9, danh sách ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP), Nhật Bản sẽ được chính thức niêm yết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 15/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 15/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống dịch.