Thủ tướng Nhật Bản yêu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ông Kishida Fumio, Thủ tướng Nhật Bản, đã kêu gọi có những bước đi cụ thể để cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/9.

Đây là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Kishida nhằm củng cố Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Kishida nói: “Đã đến lúc bắt đầu đàm phán dựa trên văn bản để cải cách Hội đồng Bảo an…”. Ông cảnh báo, “uy tín Liên Hợp Quốc đang đứng trước rủi ro” sau khi tổ chức này không đưa ra được giải pháp cho việc Nga tấn công Ukraine”. Ông coi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine là sự “giẫm đạp lên tầm nhìn và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Các đề xuất của Thủ tướng Kishida tập trung vào 3 điểm: Tăng cường các chức năng của Liên Hợp Quốc, bao gồm giải giáp hạt nhân và ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân; thực hiện một Liên Hợp Quốc thúc đẩy chế độ pháp quyền; và khuyến khích các nỗ lực dựa trên khái niệm an ninh con người.

Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ và Đức vào năm 2005 đã đề xuất một dự thảo nghị quyết về cải cách Liên Hợp Quốc nhưng không giành được nhiều sự ủng hộ. Kể từ đó ít có tiến bộ trong việc đưa ra các đề xuất cụ thể. Bất cứ thay đổi nào đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc cần sự phê chuẩn của đa số 2/3 thành viên, bao gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an - một tiêu chuẩn rất cao và khó vượt qua.

Ông Kishida nói: Nhật Bản quyết tâm cải cách Hội đồng Bảo an cũng như “nỗ lực chân thành để hồi sinh Đại hội đồng”.

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích Nga đã chặn một thỏa thuận vào tháng 8 về một tuyên bố chung nhằm củng cố Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân. Ông khảng định Nhật Bản sẽ khôi phục “quyết tâm thực hiện” một thế giới không có vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?
Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây hiện nay, rất khó đánh giá hiệu quả lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga, chưa kể đây còn là con dao 2 lưỡi, có thể phản lại chính phương Tây.

Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?

Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây hiện nay, rất khó đánh giá hiệu quả lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga, chưa kể đây còn là con dao 2 lưỡi, có thể phản lại chính phương Tây.

Trận chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây mới chỉ bắt đầu
Trận chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Trong trường hợp Nga không tuân thủ giá trần mà EU định áp lên dầu khí Nga, có khả năng một “cuộc chiến tiêu hao” sẽ xảy ra giữa Moscow và phương Tây.

Trận chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây mới chỉ bắt đầu

Trận chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Trong trường hợp Nga không tuân thủ giá trần mà EU định áp lên dầu khí Nga, có khả năng một “cuộc chiến tiêu hao” sẽ xảy ra giữa Moscow và phương Tây.

Vietnam – centre of Francophone community in Asia
Vietnam – centre of Francophone community in Asia

The statement was made by Canadian Ambassador Gabriel M. Lessard, who is also president of Francophony organisations in Hanoi at an interview with a VOVNews reporter to mark Francophone Day (March 20).

Vietnam – centre of Francophone community in Asia

Vietnam – centre of Francophone community in Asia

The statement was made by Canadian Ambassador Gabriel M. Lessard, who is also president of Francophony organisations in Hanoi at an interview with a VOVNews reporter to mark Francophone Day (March 20).

Pháp muốn bổ sung thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Pháp muốn bổ sung thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua (20/9) đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mở rộng thêm các thành viên thường trực mới để gia tăng tính đại diện. Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Pháp muốn bổ sung thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Pháp muốn bổ sung thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua (20/9) đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mở rộng thêm các thành viên thường trực mới để gia tăng tính đại diện. Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Vì sao Nga thay đổi thái độ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran?
Vì sao Nga thay đổi thái độ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran?

VOV.VN - Cuộc chiến Ukraine đã tạo ra cục diện đối đầu mới giữa Nga và phương Tây. Trong bối cảnh ấy, Nga có điều chỉnh cách đánh giá và tiếp cận đối với thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như quan hệ chiến lược với quốc gia Tây Á này.

Vì sao Nga thay đổi thái độ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran?

Vì sao Nga thay đổi thái độ đối với thỏa thuận hạt nhân Iran?

VOV.VN - Cuộc chiến Ukraine đã tạo ra cục diện đối đầu mới giữa Nga và phương Tây. Trong bối cảnh ấy, Nga có điều chỉnh cách đánh giá và tiếp cận đối với thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như quan hệ chiến lược với quốc gia Tây Á này.

Domestic tourism market bustling in summer
Domestic tourism market bustling in summer

The domestic search volume for tourism in July surged by nearly 8 folds year-on-year, and by 3 times compared to the beginning of March 2022 when the country started to re-open tourism.

Domestic tourism market bustling in summer

Domestic tourism market bustling in summer

The domestic search volume for tourism in July surged by nearly 8 folds year-on-year, and by 3 times compared to the beginning of March 2022 when the country started to re-open tourism.

Đề xuất giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là quá ít?
Đề xuất giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là quá ít?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dưới áp lực của giá xăng dầu thế giới liên tục tăng thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các giải pháp liên quan đến các chính sách thuế đánh trên mặt hàng xăng dầu để đề xuất giải pháp kiềm chế sự tăng nhanh của giá xăng dầu.

Đề xuất giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là quá ít?

Đề xuất giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là quá ít?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dưới áp lực của giá xăng dầu thế giới liên tục tăng thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các giải pháp liên quan đến các chính sách thuế đánh trên mặt hàng xăng dầu để đề xuất giải pháp kiềm chế sự tăng nhanh của giá xăng dầu.