Thủ tướng Nhật mong muốn hợp tác với ông Biden đảm bảo ổn định ở  Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nhật Bản Suga bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ cùng ông Joe Biden tăng cường hơn nữa liên minh an ninh Nhật-Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/11, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris được tuyên bố là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Ông Suga bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ cùng ông Joe Biden tăng cường hơn nữa liên minh an ninh Nhật – Mỹ.

Ông Suga nhấn mạnh, Nhật Bản và Mỹ cùng chia sẻ các giá trị cơ bản về tự do và dân chủ và mong muốn hợp tác để "đảm bảo hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. "

Thủ tướng Suga cũng cho biết đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để điện đàm với ông Biden cũng như thực hiện chuyến công du tới Mỹ.

Khoảng 55.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Nhật Bản theo một hiệp ước an ninh chung. Việc chia sẻ kinh phí cũng như kế hoạch di chuyển căn cứ quân đội Mỹ tại tỉnh Okinawa là một trong những vấn đề 2 nhà lãnh đạo cần sớm giải quyết cùng nhau.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến ​​sẽ hợp tác nhiều vấn đề quốc tế, trong đó đặt ưu tiên giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Biden đã cam kết đưa Mỹ trở lại Thỏa thuận Paris năm 2015 về hạn chế phát thải khí nhà kính. Cả hai cùng chung quan điểm đưa Nhật Bản và Mỹ trở thành quốc gia không phát thải carbon vào năm 2050./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống
Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đã đăng những phản ứng của giới chính trị nước này về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

Phản ứng của Nhật Bản về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống

VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản đã đăng những phản ứng của giới chính trị nước này về việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử
Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử

VOV.VN - Trong những ngày này, dư luận Nhật Bản vẫn hết sức quan tâm tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và mong muốn quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử

Nhật Bản tuyên bố giữ vững cam kết với Mỹ dù ứng cử viên nào đắc cử

VOV.VN - Trong những ngày này, dư luận Nhật Bản vẫn hết sức quan tâm tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và mong muốn quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ
Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

Thông tấn AP và hàng loạt đài truyền hình nói Joe Biden chiến thắng trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf thì hàng loạt mạng lưới truyền hình Mỹ và hãng thông tấn toàn cầu AP đã gọi ứng viên Dân chủ Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Ông Trump và phe Cộng hòa vẫn có hy vọng giành chiến thắng ở các bang chủ chốt
Ông Trump và phe Cộng hòa vẫn có hy vọng giành chiến thắng ở các bang chủ chốt

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế hơn khi nào hết trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhưng phe Cộng hòa và ông Trump vẫn nuôi hy vọng về chiến thắng tại các bang chủ chốt.

Ông Trump và phe Cộng hòa vẫn có hy vọng giành chiến thắng ở các bang chủ chốt

Ông Trump và phe Cộng hòa vẫn có hy vọng giành chiến thắng ở các bang chủ chốt

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế hơn khi nào hết trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhưng phe Cộng hòa và ông Trump vẫn nuôi hy vọng về chiến thắng tại các bang chủ chốt.

Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?
Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?

VOV.VN - Ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3/11/2020) đã trôi qua nhưng hai ứng viên Trump và Biden vẫn bất phân thắng bại. Thế giới hồi hộp theo dõi ai sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?

Vì sao Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chậm có kết quả cuối cùng và khó dự đoán đến phút chót?

VOV.VN - Ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3/11/2020) đã trôi qua nhưng hai ứng viên Trump và Biden vẫn bất phân thắng bại. Thế giới hồi hộp theo dõi ai sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng.