Thủ tướng Palestine kêu gọi Hamas trao toàn quyền kiểm soát Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Palestine cho biết chính quyền Palestine đã sẵn sàng gánh mọi trách nhiệm đối với dải Gaza và ông yêu cầu Hamas trao lại toàn quyền.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah hôm 3/3 đã lên tiếng kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát tại dải Gaza cho phía chính phủ nước này để đạt được sự hòa giải nội bộ.

Chính trị gia Hamdallah. Ảnh: Times of Israel.

Phát biểu tại một sự kiện tại Anbata phía Bắc Bờ Tây, ông Hamdallah cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas và chính phủ nước này đã sẵn sàng “gánh vác” mọi trách nhiệm cần thiết đối với dải Gaza khi chính phủ thống nhất được trao quyền từ phong trào Hamas.

Theo Thủ tướng Palestine, hiện khoảng 20.000 nhân viên phong trào Hamas đã được đưa vào kế hoạch Ngân sách năm 2018. Thêm vào đó, một kế hoạch “rõ ràng” đã được chính phủ nước này vạch ra để giải quyết tất cả các vấn đề đang bị đình trệ tại dải Gaza.

Ông Hamdallah kêu gọi phong trào Hamas trao quyền cho chính phủ thu thuế của người dân, cũng như kiểm soát hoàn toàn an ninh tại khu vực này.

Dưới sự trung gian hòa giải từ Ai Cập, phong trào Fatah của Tổng thống Abbas và phong trào Hamas - kiểm soát dải Gaza, đã đạt được một thỏa thuận hòa giải hồi cuối năm 2017. Tuy nhiên quá trình này đã diễn ra chậm trễ, một phần có liên quan đến tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông
Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Palestine đang “nuôi dưỡng” hi vọng Nga và Tổng thống Putin đóng vai trò nhiều hơn trong "cơ chế đa phương" để mang lại hòa bình Trung Đông.

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Palestine đang “nuôi dưỡng” hi vọng Nga và Tổng thống Putin đóng vai trò nhiều hơn trong "cơ chế đa phương" để mang lại hòa bình Trung Đông.

Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine
Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại LHQ - Nikki Haley cho biết, Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine.

Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine

Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại LHQ - Nikki Haley cho biết, Mỹ sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông với người dân Palestine.

Palestine tức giận khi Mỹ thông báo sớm chuyển ĐSQ tại Israel
Palestine tức giận khi Mỹ thông báo sớm chuyển ĐSQ tại Israel

VOV.VN - Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ sớm chuyển ĐSQ tại Israel tới Jerusalem là lời tuyên bố “chiến tranh” với các nước Arab và Hồi giáo.

Palestine tức giận khi Mỹ thông báo sớm chuyển ĐSQ tại Israel

Palestine tức giận khi Mỹ thông báo sớm chuyển ĐSQ tại Israel

VOV.VN - Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ sớm chuyển ĐSQ tại Israel tới Jerusalem là lời tuyên bố “chiến tranh” với các nước Arab và Hồi giáo.

Israel tiếp tục bị tấn công tên lửa từ dải Gaza
Israel tiếp tục bị tấn công tên lửa từ dải Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 19/2 cho biết, các tay súng tại dải Gaza đã bắn một quả tên lửa hướng về miền Nam nước này vào đêm 18/2.

Israel tiếp tục bị tấn công tên lửa từ dải Gaza

Israel tiếp tục bị tấn công tên lửa từ dải Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 19/2 cho biết, các tay súng tại dải Gaza đã bắn một quả tên lửa hướng về miền Nam nước này vào đêm 18/2.

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo
Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

VOV.VN - Ai Cập ngày 21/2 đã mở cửa khẩu Rafah ở dải Gaza cho phép người dân Palestine có thể qua lại.

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

VOV.VN - Ai Cập ngày 21/2 đã mở cửa khẩu Rafah ở dải Gaza cho phép người dân Palestine có thể qua lại.