Thủ tướng Pháp tuyên bố không đàm phán với những kẻ bắt cóc con tin

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 23/9 tuyên bố sẽ không đàm phán với một nhóm thánh chiến Algeria đã bắt cóc 1 công dân Pháp tuần trước.

Phát biểu trên đài phát thanh của Pháp, Thủ tướng Manuen Valls cho biết, Chính phủ Pháp sẽ không thương lượng và không đáp ứng các yêu cầu tống tiền của nhóm khủng bố Algeria. Trước đó, trong một đoạn video, nhóm khủng bố này đe dọa sẽ hành quyết con tin người Pháp trong vòng 24 giờ nếu như Pháp không ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq. 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp khẳng định, quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành không kích nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố. Ông Manuen Valls cho rằng, việc Pháp lùi bước trong cuộc chiến chống khủng bố chỉ chứng tỏ rằng những kẻ khủng bố đã chiến thắng. Người đứng đầu Chính phủ Pháp kêu gọi người dân nước này không sợ hãi trước những mối đe dọa khủng bố.          

Trước đó, chính quyền Pháp đã tuyên bố khẳng định tính xác thực của đoạn video do nhóm khủng bố Algeria công bố liên quan đến việc bắt cóc một con tin người Pháp. Đoạn video này xuất hiện sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng kêu gọi những người Hồi giáo tấn công công dân các nước châu Âu tham gia chiến dịch không kích chống khủng bố của Mỹ tại Iraq và Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo
Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Pháp nhấn mạnh nước Pháp sẽ không đi xa hơn và cũng chỉ tiến hành các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo trong thời gian ngắn.

Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

Pháp sẽ không đi xa hơn trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Pháp nhấn mạnh nước Pháp sẽ không đi xa hơn và cũng chỉ tiến hành các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo trong thời gian ngắn.

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS
Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, cuộc không kích được tiến hành lúc 9h40' sáng 19/9 theo giờ Iraq và phá hủy thành công toàn bộ mục tiêu.

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS

Pháp tiến hành cuộc không kích đầu tiên ở Iraq nhằm vào nhóm IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, cuộc không kích được tiến hành lúc 9h40' sáng 19/9 theo giờ Iraq và phá hủy thành công toàn bộ mục tiêu.

Pháp không lo sợ trước đe dọa khủng bố của IS
Pháp không lo sợ trước đe dọa khủng bố của IS

VOV.VN -Nước Pháp không hề sợ hãi, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Pháp bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố.

Pháp không lo sợ trước đe dọa khủng bố của IS

Pháp không lo sợ trước đe dọa khủng bố của IS

VOV.VN -Nước Pháp không hề sợ hãi, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Pháp bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố.

Pháp xác nhận video quay cảnh một công dân bị nhóm vũ trang bắt cóc
Pháp xác nhận video quay cảnh một công dân bị nhóm vũ trang bắt cóc

VOV.VN - Theo đó, công dân Pháp Herve Gourdel bị bắt cóc ngày 21/9 tại khu vực Tizi Ozou ở Algeria.

Pháp xác nhận video quay cảnh một công dân bị nhóm vũ trang bắt cóc

Pháp xác nhận video quay cảnh một công dân bị nhóm vũ trang bắt cóc

VOV.VN - Theo đó, công dân Pháp Herve Gourdel bị bắt cóc ngày 21/9 tại khu vực Tizi Ozou ở Algeria.

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq
Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Động thái trên của Pháp là một phần trong liên minh quân sự, tài chính do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi mối hiểm họa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

Pháp khẳng định tiếp tục không kích phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Động thái trên của Pháp là một phần trong liên minh quân sự, tài chính do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi mối hiểm họa từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo.