Các đội bóng Serie A có thể trở lại tập luyện trong tháng 5

VOV.VN - Các đội bóng Serie A có thể trở lại tập luyện nhóm vào ngày 18/5 và việc tập luyện cá nhân có thể trở lại từ ngày 4/5.

cac doi bong serie a co the tro lai tap luyen trong thang 5 hinh 1
Các đội bóng Serie A có thể trở lại tập luyện trong tháng 5. (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte, tuyên bố các CLB thể thao chuyên nghiệp có thể trở lại tập luyện từ ngày 18/5 và việc tập luyện cá nhân có thể trở lại từ ngày 4/5.

Chính phủ Italia vẫn chưa ấn định thời gian các giải đấu thể thao chuyên nghiệp như Serie A có thể trở lại thi đấu. Nhưng theo tờ Standard, Serie A có thể sẽ trở lại vào tháng 6 với các trận đấu không có khán giả.

Serie A đã bị hoãn từ hôm 9/3 sau khi Chính phủ Italia quyết định phong tỏa đất nước. Giải đấu vẫn còn 12 vòng đấu nữa mới kết thúc, cộng thêm 4 trận bị hoãn từ vòng 25. Trong khi đó, Coppa Italia mới đi đến vòng bán kết.

“Bộ trưởng Thể thao, Vincenzo Spadafora, sẽ làm việc với LĐBĐ Italia để xác định việc tập luyện cá nhân trở lại từ ngày 4/5 và việc tập luyện nhóm từ ngày 18/5. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá để xem các giải đấu có thể hoàn tất hay sẽ bị hủy bỏ.” – Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết.

Thủ tướng Giuseppe Conte cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động thể thao phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt y tế khi được phép hoạt động trở lại. Tất cả sẽ phải nghiêm túc tuân thủ quy định về giãn cách xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19
Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

VOV.VN - Thử nghiệm ở Australia cho thấy, sử dụng tế bào gốc cũng khiến 75% bệnh nhân Covid-19 thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy trợ thợ trong vòng 10 ngày.

Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

VOV.VN - Thử nghiệm ở Australia cho thấy, sử dụng tế bào gốc cũng khiến 75% bệnh nhân Covid-19 thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy trợ thợ trong vòng 10 ngày.

Những “người nhện” hay nhất Premier League trong 10 năm trở lại đây
Những “người nhện” hay nhất Premier League trong 10 năm trở lại đây

VOV.VN - Danh sách những thủ môn giữ sạch lưới tốt nhất ở Premier League trong 10 mùa giải trở lại đây.

Những “người nhện” hay nhất Premier League trong 10 năm trở lại đây

Những “người nhện” hay nhất Premier League trong 10 năm trở lại đây

VOV.VN - Danh sách những thủ môn giữ sạch lưới tốt nhất ở Premier League trong 10 mùa giải trở lại đây.

Top 10 HLV tiêu nhiều tiền nhất lịch sử bóng đá thế giới
Top 10 HLV tiêu nhiều tiền nhất lịch sử bóng đá thế giới

VOV.VN - Top 10 huấn luyện viên tiêu nhiều tiền nhất cho việc mua sắm cầu thủ trong quá trình huấn luyện của mình tính đến thời điểm hiện tại.

Top 10 HLV tiêu nhiều tiền nhất lịch sử bóng đá thế giới

Top 10 HLV tiêu nhiều tiền nhất lịch sử bóng đá thế giới

VOV.VN - Top 10 huấn luyện viên tiêu nhiều tiền nhất cho việc mua sắm cầu thủ trong quá trình huấn luyện của mình tính đến thời điểm hiện tại.

Huỳnh Như tham gia chiến dịch nâng cao ý thức phòng chống Covid-19
Huỳnh Như tham gia chiến dịch nâng cao ý thức phòng chống Covid-19

VOV.VN - Huỳnh Như là gương mặt cầu thủ thứ 4 của bóng đá Việt Nam tham gia vào chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng của AFC.

Huỳnh Như tham gia chiến dịch nâng cao ý thức phòng chống Covid-19

Huỳnh Như tham gia chiến dịch nâng cao ý thức phòng chống Covid-19

VOV.VN - Huỳnh Như là gương mặt cầu thủ thứ 4 của bóng đá Việt Nam tham gia vào chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng của AFC.

Top 10 cầu thủ MU dứt điểm hay nhất PES 2020: Martial không có đối thủ
Top 10 cầu thủ MU dứt điểm hay nhất PES 2020: Martial không có đối thủ

VOV.VN - Tiền đạo Anthony Martial đứng đầu top 10 cầu thủ MU có khả năng dứt điểm hay nhất trong PES 2020.

Top 10 cầu thủ MU dứt điểm hay nhất PES 2020: Martial không có đối thủ

Top 10 cầu thủ MU dứt điểm hay nhất PES 2020: Martial không có đối thủ

VOV.VN - Tiền đạo Anthony Martial đứng đầu top 10 cầu thủ MU có khả năng dứt điểm hay nhất trong PES 2020.