Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert tới Mỹ

Ngày 23/11, Thủ tướng Ehud Olmert đã tới Washington (Mỹ), thăm Mỹ 3 ngày và đây cũng có thể là chuyến thăm cuối cùng của ông tới Mỹ trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Do Thái.

Dự kiến, ngày mai (24/11), Thủ tướng Olmert sẽ hội đàm với Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ George W.Bush, tập trung vào các vấn đề cùng quan tâm như tiến trình thương lượng hòa bình IIsrael và Palesine và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-an.

Theo giới phân tích, mục đích chuyến này của Thủ tướng Olmert, diễn ra trước thời điểm ông Bush sẽ mãn nhiệm và trao quyền cho Tổng thống đắc cử Barak Obama vào ngày 20/1/2009, là nhằm củng cố những cam kết mà Washington đã dành cho Tel Avip. Ông Olmert cũng mong muốn có được những cam kết từ phía Tổng thống Bush về chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt sau khi ông Obama, trong chiến dịch tranh cử của mình, đã để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran.

Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Olmert được dư luận khá quan tâm vì nó diễn ra vào thời điểm cả hai nhà lãnh đạo đều sắp từ giã nhiệm sở mà không đạt được mục tiêu đề ra tại Hội nghị hòa bình Trung Đông diễn ra tại Annapolis (Mỹ) hồi năm ngoái là dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong năm 2008 này, Israel và Palesine phải ký được thỏa thuận hòa bình. Thủ tướng Olmert đã từ chức hồi tháng 9 vừa qua do bị cáo buộc tham nhũng, song ông tiếp tục tại nhiệm cho tới khi Israel thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra ngày 10/2 năm tới.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, phát biểu từ Ramallah, Tổng thống Palesine  Mahmud Abbas tuyên bố các bên tham gia tiến trình hòa bình Trung Đông đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ông cáo buộc Israel đã không tôn trọng những cam kết tại hội nghị ở Annapolis khi tiếp tục xây dựng các khu định cư và tiến hành các vụ tấn công sang phần đất của Palesine./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên