Thủ tướng tạm quyền Thái Lan thị sát công tác phòng chống siêu bão Noru

VOV.VN - Ngày 25/9, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Prawit Wongsuwan đã trực tiếp thị sát tại tỉnh Phetchabun và chủ trì cuộc họp bàn về các biện pháp ứng phó siêu bão Noru.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương báo cáo về diễn biến mới liên quan siêu bão, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Prawit Wongsuwan đã yêu cầu Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương phía Bắc và Đông Bắc theo dõi sát hướng đi và ảnh hưởng của siêu bão để chủ động phương án ứng phó.

Ông Prawit cũng chỉ đạo Cục Thủy lợi Hoàng gia và các cơ quan liên quan chủ động phương án xả nước từ các đập trước nguy cơ mưa lớn có thể khiến lượng nước trong đập vượt ngưỡng cho phép.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng như Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Bộ Quốc phòng cùng chính quyền các địa phương được đặt trong tình trạng báo động để kịp thời sơ tán người dân, cung cấp viện trợ khẩn cấp cũng như gia cố bờ đê và giảm thiểu ngập úng.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, siêu bão Noru sẽ đổ bộ đất liền miền Trung Việt Nam vào ngày 27/9, trước khi qua Lào và đổ bộ vào Thái Lan trong một hoặc hai ngày sau đó, gây mưa to đến rất to tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này. Đáng chú ý, ảnh hưởng của bão kết hợp với gió mùa hoạt động mạnh ở khu vực này sẽ khiến hầu khắp các địa phương ở Thái Lan, ngoại trừ miền Nam, phải hứng chịu các trận mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt trên diện rộng.

Trong một diễn biến liên quan mưa lớn ở Thái Lan, người dân tỉnh Chiang Mai ngày 25/9 bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng bức tường có lịch sử 750 năm tuổi của tỉnh này bị sụp đổ do mưa lớn những ngày qua.

Chuyến thị sát tỉnh Phetchabun của Thủ tướng tạm quyền Prawit diễn ra một tháng sau khi người dân sống ở lưu vực sông Pa Sak chảy qua tỉnh này phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 60 năm trở lại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên