Thủ tướng Tây Ban Nha lần đầu tới Catalonia sau trưng cầu ý dân

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/11 tới Barcelona lần đầu tiên kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của Catalonia.

Chuyến đi không chỉ là nhằm vận động của cuộc bầu cử địa phương tại khu vực tự trị này vào ngày 21/12 tới, mà còn nhằm kêu gọi tình đoàn kết, cũng như sự thống nhất của đất nước sau cuộc khủng hoảng vừa qua liên quan tới tham vọng độc lập của chính quyền khu vực tự trị Catalonia.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy trong vòng vây của báo giới. Ảnh: EPA.

Diễn ra hơn 2 tuần sau quyết định của chính phủ trung ương Tây Ban Nha tước quy chế tự trị của Catalonia, chuyến thăm là nhằm giới thiệu chính thức ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền tham dự cuộc bầu cử địa phương tại đây dự kiến vào ngày 21/12 tới.

Ông Rajoy đã quyết định triệu tập cuộc bầu cử sau khi sa thải toàn bộ chính quyền của cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont, đồng thời giải tán Hội đồng lập pháp vùng này nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp, sau khi những nhà lãnh đạo đòi ly khai của khu vực quyết tâm tổ chức trưng cầu ý dân về nền độc lập, gây ra những thách thức chưa từng có đối với quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này.

Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy hy vọng sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của các cử tri vẫn còn do dự, muốn tiếp tục là một phần của Tây Ban Nha. 

Catalonia đang bị chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết sau cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập hồi tháng 10 vừa qua.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây dự báo một cuộc bám đuổi sát nút giữa các đảng phái trong cuộc bầu cử sắp tới. Thị trưởng Barcelona Ada Colau dù phản đối việc bắt giữ những người đòi li khai của chính quyền trung ương song cũng chỉ trích sự vô trách nhiệm của cựu Thủ hiến Puigdemont khi đưa Catalonia đi vào con đường “thảm họa” như hiện nay.

Gần 2.400 doanh nghiệp đã chuyển trụ sở ra khỏi Catalonia do lo ngại về tương lai của vùng đất này. Chỉ riêng lĩnh vực du lịch, doanh thu đã giảm ít nhất 15% kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân hôm 1/10.

Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy cho biết: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 3,1%, song hạ dự báo tăng trưởng năm tới từ 2,6% xuống 2,3% do lo ngại những tác động của các sự kiện hiện nay. Việc các công ty rời khỏi Catalonia là một tin xấu và gây ảnh hưởng tới lĩnh vực du lịch, thương mại”.

Trước đó, hôm 10/11, cựu Chủ tịch Hội đồng lập pháp vùng này, bà Carme Forcadell đã chấp nhận áp dụng điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha, theo đó chính phủ trung ương sẽ kiểm soát toàn bộ các cơ quan chính của vùng này.

Theo Chính phủ Tây Ban Nha, việc bà Forcadell đồng ý áp dụng điều 155 là bằng chứng cho thấy các biện pháp này đã phát huy tác dụng và tình trạng mất an ninh sau làn sóng ly khai có thể chấm dứt vào ngày 21/12 tới, khi các cuộc bầu cử địa phương diễn ra tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia bị giam giữ có điều kiện
Cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia bị giam giữ có điều kiện

VOV.VN - Toà tối cao Tây Ban Nha bác bỏ yêu cầu bỏ tù không điều kiện các Nghị sĩ Catalonia từ phía Viện kiểm sát nước này.

Cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia bị giam giữ có điều kiện

Cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia bị giam giữ có điều kiện

VOV.VN - Toà tối cao Tây Ban Nha bác bỏ yêu cầu bỏ tù không điều kiện các Nghị sĩ Catalonia từ phía Viện kiểm sát nước này.

Tây Ban Nha xử nhẹ tay đối với cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia
Tây Ban Nha xử nhẹ tay đối với cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia - Carme Forcadell đã được thả sau phiên xét xử với một khoản phạt trị giá 150.000 euro

Tây Ban Nha xử nhẹ tay đối với cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia

Tây Ban Nha xử nhẹ tay đối với cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Nghị viện Catalonia - Carme Forcadell đã được thả sau phiên xét xử với một khoản phạt trị giá 150.000 euro

Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện
Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện

VOV.VN - Thẩm phán Bỉ vừa quyết định phóng thích có điều kiện đối với cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 cựu quan chức vùng này.

Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện

Cựu Thủ hiến Catalonia được Bỉ phóng thích có điều kiện

VOV.VN - Thẩm phán Bỉ vừa quyết định phóng thích có điều kiện đối với cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 cựu quan chức vùng này.

Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng
Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng

VOV.VN - Tuyên bố độc lập hôm 27/10 do Nghị viện vùng Catalonia đưa ra chính thức bị Toà Hiến pháp Tây Ban Nha xác định là "vô dụng và vi hiến".

Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng

Toà Hiến pháp Tây Ban Nha: Tuyên bố độc lập của Catalonia là vô dụng

VOV.VN - Tuyên bố độc lập hôm 27/10 do Nghị viện vùng Catalonia đưa ra chính thức bị Toà Hiến pháp Tây Ban Nha xác định là "vô dụng và vi hiến".

Tòa án Tối cao TBN xét xử cựu thành viên Hội đồng lập pháp Catalonia
Tòa án Tối cao TBN xét xử cựu thành viên Hội đồng lập pháp Catalonia

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia, Carles Puigdemont, đang lưu trú tại Bỉ cũng nhận được lệnh triệu tập, song đã từ chối về nước trình diện tòa.

Tòa án Tối cao TBN xét xử cựu thành viên Hội đồng lập pháp Catalonia

Tòa án Tối cao TBN xét xử cựu thành viên Hội đồng lập pháp Catalonia

VOV.VN - Cựu Thủ hiến Catalonia, Carles Puigdemont, đang lưu trú tại Bỉ cũng nhận được lệnh triệu tập, song đã từ chối về nước trình diện tòa.