Thủ tướng Thái Lan Abhisit kết thúc nhiệm kỳ

Tối 4/8, quyền Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã có bài phát biểu trên Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước trước khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 27.

Quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva điểm lại các chính sách Chính phủ do ông lãnh đạo trong vòng hai năm qua đã mang lại thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội, giáo dục, đối ngoại, lòng tin của thế giới với Thái Lan…

Ông Abhisit cho rằng, tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của đất nước hiện nay tạo điều kiện cho Chính phủ mới có thể giải quyết được các vấn đề của người dân và đất nước.

Về lĩnh vực kinh tế, hiện dự trữ ngoại tệ đạt 180 tỉ USD, tăng 70 tỉ USD so với khi Chính phủ của ông mới nhậm chức. Thái Lan đứng thứ 13 trên thế giới về dự trữ ngoại tế. Thu ngân sách gần 200 tỉ baht (6,7 tỉ USD), tài chính ổn định; tiền trong kho 300 tỉ baht (10 tỉ USD) so với 50 tỉ baht lúc ông mới điều hành đất nước; nợ công giảm chỉ còn 40%, ít hơn nhiều nước; tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất chưa từng có. Chính phủ hiện nay đã thực hiện chính sách phúc lợi xã hội đối với mọi người từ giáo dục, y tế, chăm sóc mọi đối tượng.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Thái Lan có quan hệ tốt với các nước láng giềng, trừ với Campuchia do còn tranh chấp biên giới. Qua tổng tuyển cử vừa qua, quốc tế ngày càng tin tưởng vào Thái Lan.

Quyền Thủ tướng Abhisit cũng thừa nhận, vẫn còn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội mà cần có thời gian giải quyết.

Ông Abhisit gửi gắm Chính phủ mới giải quyết vấn đề lũ lụt, ma túy, bạo lực cực Nam, tiếp tục các chính sách mà Chính phủ của ông đang thực hiện. Ồng Abhisit cho rằng việc tổ chức tổng tuyển cử thông qua tiến trình Quốc hội và là bước tiếp theo của chế độ dân chủ là vì hòa giải dân tộc.

Ông Abhisit bày tỏ: “Tôi  hy vọng, Chính phủ và Quốc hội khóa mới coi trọng  đoàn kết người dân Thái Lan. Chính phủ hiện nay đã tiến hành tiến trình tìm kiếm sự thật do các mâu thuẫn trong quá khứ, thành lập ủy ban độc lập, giải quyết các tranh cãi bằng luật pháp. Tôi hy vọng Chính phủ mới sẽ tiếp tục theo chiều hướng này, tìm sự thật và công bằng. Mọi mâu thuẫn chính trị giải quyết bằng con đường nghị trường. Nếu làm được như vậy thì sẽ chấm dứt mọi mâu thuẫn. Đây là vật cản của đất nước và nỗi khổ của người dân trong nhiều năm qua”.

Ngày mai (5/8), Hạ viện Thái Lan khóa 24 sẽ họp bầu Thủ tướng. Bà Yingluck Shinawatra sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên và là Thủ tướng thứ 28 của Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên