Thủ tướng Thái Lan cam kết chuyển giao quyền lực trong 1,5 năm nữa

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, sẽ công bố kế hoạch cải cách đất nước trong 20 năm bao gồm 4 giai đoạn 5 năm.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 24/12 tuyên bố đã thực hiện được bước đầu của kế hoạch 20 năm cải cách đất nước với việc một năm đầu đã thực hiện những công việc khẩn cấp cần thực hiện ngay.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/12 về thành tựu hoạt động một năm của Chính phủ dưới sự điều hành của mình, Thủ tướng Prayuth cho rằng, việc Chính phủ của ông lên nắm quyền là điều cần thiết để thực hiện việc cải cách đất nước trong lúc Thái Lan ở trong tình trạng có những nhân tố bất bình thường. Tuyên bố trước sự có mặt của Nội các và hàng trăm công chức cao cấp chính quyền tại Tòa nhà Chính phủ. 

Chú thích ảnh

Thủ tướng Thái Lan cam kết chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân bầu trong 1 năm 6 tháng nữa và cho biết, trong một năm vừa qua, quan trọng nhất là Chính phủ đã đặt ra được một nền móng cho cuộc cải cách trong tương lai và chính quyền kế tiếp sẽ thực hiện tiếp tục công cuộc cải cách cần thiết này.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, sẽ công bố kế hoạch cải cách đất nước trong 20 năm bao gồm 4 giai đoạn 5 năm.

Đánh giá về một năm cầm quyền, Thủ tướng Thái Lan cho rằng, điều quan trọng nhất mà Chính phủ Thái Lan làm được là tạo ra môi trường ổn định trong xã hội, điều trước đây không có được và cho rằng, người dân Thái Lan đang đòi hỏi phải có cuộc cải cách sâu rộng có 6 vấn đề là an ninh, kinh tế, xã hội, ngoại giao, điều hành đất nước và pháp luật.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố, Thái Lan đã và sẽ đi theo mô hình " Nhà nước nhân dân" với việc tất cả các tầng lớp nhân dân được tham gia vào các công việc của đất nước nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí cao cũng như không tạo ra những chia rẽ trong xã hội.

Các kết quả cụ thể của thành quả cầm quyền một năm của chính quyền Thái Lan hiện nay sẽ được Thủ tướng Prayuth tổng kết vào chiều ngày mai 25/12, trong đó sẽ công bố các con số thành tựu mà chính quyền đã làm được cũng như kế hoạch cải cách được đề ra cho tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu
Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, hơn 85% số người dân Thái Lan được hỏi đều mong muốn bản Hiến pháp mới của nước này ngắn gọn, dễ hiểu.

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, hơn 85% số người dân Thái Lan được hỏi đều mong muốn bản Hiến pháp mới của nước này ngắn gọn, dễ hiểu.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không còn đảo chính quân sự
Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không còn đảo chính quân sự

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan khẳng định việc quân đội tham dự vào giải quyết các vấn đề đất nước ngày 22/5/2014 sẽ là lần cuối cùng.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không còn đảo chính quân sự

Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không còn đảo chính quân sự

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan khẳng định việc quân đội tham dự vào giải quyết các vấn đề đất nước ngày 22/5/2014 sẽ là lần cuối cùng.

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh
Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

VOV.VN- Thông tấn xã Thái Lan (NNT) ngày 3/12 đưa tin, tòa Thượng thẩm Thái Lan quyết định không cho phép nữ cựu Thủ tướng Yinluck xuất cảnh ra nước ngoài.

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

VOV.VN- Thông tấn xã Thái Lan (NNT) ngày 3/12 đưa tin, tòa Thượng thẩm Thái Lan quyết định không cho phép nữ cựu Thủ tướng Yinluck xuất cảnh ra nước ngoài.

Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin
Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin

VOV.VN - Ngày 12/10, tòa Hình sự Thái Lan ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra do vắng mặt trong vụ kiện mà nguyên đơn là đại diện lục quân Thái Lan.

Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin

Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin

VOV.VN - Ngày 12/10, tòa Hình sự Thái Lan ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra do vắng mặt trong vụ kiện mà nguyên đơn là đại diện lục quân Thái Lan.

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp
Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan bắt đầu bàn về nội dung chi tiết của từng điều khoản trong dự thảo Hiến pháp.

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan bắt đầu bàn về nội dung chi tiết của từng điều khoản trong dự thảo Hiến pháp.