Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Tờ Bưu điện Bangkok trích dẫn thông tin từ người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Terat Ratanasevi cho biết, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa hủy 3 chuyến công du nước ngoài để theo dõi sát sao tình hình chính trị trong nước.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Bloomberg)

Thủ tướng Yingluck đã hủy chuyến thăm Nga vào ngày 8-9/12, đồng thời chỉ định một bộ trưởng nước này tham dự khai mạc SEA Games lần thứ 27 tại Myanmar ngày 11/12. Ngoài ra, bà Yingluck cũng quyết định cử một bộ trưởng tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản từ ngày 12-15/12 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Cuộc biểu tình chống chính phủ đã tạm ngừng từ mùng 4/12 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 của Nhà Vua Thái Lan. Trong khi đó, phe Áo Đỏ ở Thái Lan đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn tại tỉnh Ayutthaya, gần thủ đô Bangkok vào tuần tới để ủng hộ chính phủ.

Trung tâm Y tế khẩn cấp Erawan ở Bangkok cho biết, sáng 6/12, đã xảy ra các cuộc đụng độ gần hai địa điểm biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok làm 3 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan
Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng trả lại quyền lực cho nhân dân trong 2 ngày.

Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan

Lãnh đạo biểu tình gửi tối hậu thư tới Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng trả lại quyền lực cho nhân dân trong 2 ngày.

Thủ tướng Thái Lan sẽ giải tán Quốc hội nếu tình hình xấu đi
Thủ tướng Thái Lan sẽ giải tán Quốc hội nếu tình hình xấu đi

VOV.VN - Bà Yingluck đã nhiều lần tuyên bố không giải tán Quốc hội hoặc từ chức.

Thủ tướng Thái Lan sẽ giải tán Quốc hội nếu tình hình xấu đi

Thủ tướng Thái Lan sẽ giải tán Quốc hội nếu tình hình xấu đi

VOV.VN - Bà Yingluck đã nhiều lần tuyên bố không giải tán Quốc hội hoặc từ chức.

Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan
Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sau 3 ngày đụng độ với người biểu tình, cảnh sát Thái Lan hôm 3/12 đã được lệnh án binh bất động.

Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan

Hình ảnh người biểu tình tràn vào Phủ Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sau 3 ngày đụng độ với người biểu tình, cảnh sát Thái Lan hôm 3/12 đã được lệnh án binh bất động.

Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua
Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát ngừng đối phó với người biểu tình và người biểu tình cũng đã rút hết khỏi đường phố.

Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua

Biểu tình Thái Lan tạm lắng trước sinh nhật Nhà Vua

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát ngừng đối phó với người biểu tình và người biểu tình cũng đã rút hết khỏi đường phố.

Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình
Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu cảnh sát và quân đội không sử dụng bạo lực để trấn áp những người biểu tình.

Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình

Thái Lan: Không sử dụng bạo lực đối phó người biểu tình

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu cảnh sát và quân đội không sử dụng bạo lực để trấn áp những người biểu tình.

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước
Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

VOV.VN -Nhà Vua Thái Lan cho rằng, mỗi người dân Thái đều phải thể hiện vai trò của mình vì lợi ích của quốc gia.

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

Vua Thái Lan kêu gọi đoàn kết để ổn định tình hình đất nước

VOV.VN -Nhà Vua Thái Lan cho rằng, mỗi người dân Thái đều phải thể hiện vai trò của mình vì lợi ích của quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng từ chức vì đất nước
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng từ chức vì đất nước

VOV.VN - Đồng thời bà Yingluck cũng tuyên bố yêu sách của phe đối lập là không có cơ sở hiến pháp.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng từ chức vì đất nước

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng từ chức vì đất nước

VOV.VN - Đồng thời bà Yingluck cũng tuyên bố yêu sách của phe đối lập là không có cơ sở hiến pháp.

Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình Thái Lan
Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình Thái Lan

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon hôm 2/12 bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tại Thái Lan.

Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình Thái Lan

Liên Hợp Quốc lo ngại về tình hình Thái Lan

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon hôm 2/12 bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tại Thái Lan.

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia
Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

VOV.VN - Đây là trụ sở công quyền quan trọng thứ 3 được mở cửa cho người biểu tình sau khi ngày 3/12.

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

Thái Lan mở cổng trụ sở Cảnh sát Hoàng gia

VOV.VN - Đây là trụ sở công quyền quan trọng thứ 3 được mở cửa cho người biểu tình sau khi ngày 3/12.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình
Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.