Thủ tướng Thái Lan lần thứ ba vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và 5 thành viên chính phủ khác đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội diễn ra ngày hôm nay (4/9).

Ông Prayuth Chan-ocha đã nhận được 264 phiếu ủng hộ và 208 phiếu chống. Trong khi phe đối lập cần ít nhất 242 trong tổng số 482 phiếu để có thể buộc Thủ tướng phải từ chức.

Đây là là cuộc phiếu bất tín nhiệm lần thứ 3 đối với Thủ tướng Prayuth Chan-ocha liên quan đến những chỉ trích trong việc xử lý khủng hoảng dịch bệnh Covid 19 ở Thái Lan. Tuần trước, phe đối lập đã tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Quốc hội yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng và nội các của ông, đồng thời tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi ông phải từ chức. Thậm chí các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán.

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc Covid 19, trong đó có hơn 12.000 ca tử vong, chủ yếu là do đợt bùng dịch mới nhất từ hồi tháng 4. Trung bình số ca mắc trong ngày tại Thái Lan từ giữa tháng 8 tới nay đã lên mức hơn 23.000 ca. Chính phủ Thái Lan cũng đang cố gắng tăng tốc tiêm chủng, song mới chỉ có khoảng 13% trong tổng số 66 triệu người Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

Chính phủ cũng đã phải lần thứ 3 cắt giảm dự báo tăng trưởng của Thái Lan từ 2,5% xuống còn 1,2% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù
Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khẳng định, ông sẽ không từ chức cũng như giải tán Hạ viện khi đất nước đang phải đối đầu với Covid-19 và kêu gọi các chính trị gia đối lập không nên lợi dụng khủng hoảng và kích động người dân. 

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khẳng định, ông sẽ không từ chức cũng như giải tán Hạ viện khi đất nước đang phải đối đầu với Covid-19 và kêu gọi các chính trị gia đối lập không nên lợi dụng khủng hoảng và kích động người dân. 

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19
Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha  đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này có hành động mạnh tay để truy quét những cá nhân phát tán tin tức giả liên quan tới Covid-19 gây hoang mang trong công chúng.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha  đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này có hành động mạnh tay để truy quét những cá nhân phát tán tin tức giả liên quan tới Covid-19 gây hoang mang trong công chúng.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tại vị tới hết nhiệm kỳ
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tại vị tới hết nhiệm kỳ

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, ông sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ thủ tướng.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tại vị tới hết nhiệm kỳ

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tại vị tới hết nhiệm kỳ

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, ông sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ thủ tướng.