Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng cấp Malaysia trong chuyến công du tới Kuala Lumpur vào ngày 16/8.

Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-ocha và Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak sẽ có cuộc hội đàm với nội dung chính sẽ là vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước và việc mong muốn Malaysia hợp tác điều tra với Thái Lan về những kẻ đánh bom tuần trước. 

Hàng loạt vụ đánh bom mới đây đã khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở các tỉnh miền Nam Thái Lan. 

Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-ocha kêu gọi Malaysia giúp đỡ truy tìm kẻ đánh bom. 

Sở dĩ, người đứng đầu Chính phủ Thái Lan muốn phía Malaysia giúp đỡ bởi họ đã tìm thấy những chiếc sim điện thoại dùng để kích nổ bom ở Phuket được cho là của quốc gia láng giềng này. 

Các thông tin ban đầu cũng cho thấy, những kẻ đánh bom ở miền Nam Thái Lan hôm thứ 6 vừa qua có thể cũng đã trốn sang Malaysia.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit, các nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động trong phong trào đòi độc lập ở tỉnh Pattani và các nhóm ở miền Bắc Malaysia có thể đã liên kết với nhau để gây ra vụ tấn công đẫm máu nói trên. Bằng chứng cho thấy là cách thức tấn công khác với những vụ trước đó, khi chúng hoạt động có hệ thống và mục tiêu được xác định rõ ràng.

Cũng liên quan tới việc truy tìm những kẻ gây ra vụ đánh bom tối 11 và sáng 12/8 vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã có hàng chục ngàn lời bình luận cho rằng các nhân vật của Đảng Vì Thái liên quan đến các vụ tấn công.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Thaksin đã phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến các vụ đánh bom và vụ cháy tại 7 tỉnh miền Nam tuần qua. Theo người phát ngôn riêng của ông Thaksin, cựu Thủ tướng Thái Lan đe dọa sẽ kiện ra tòa bất kỳ ai đưa ra cáo buộc ông liên quan đến các vụ đánh bom./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách quốc tế vẫn kéo tới Thái Lan bất chấp đánh bom
Du khách quốc tế vẫn kéo tới Thái Lan bất chấp đánh bom

VOV.VN - Ba ngày sau các vụ tấn công liên hoàn, du khách quốc tế vẫn ùn ùn kéo tới Thái Lan bất chấp cảnh báo của một số Đại sứ quán ở Bangkok.

Du khách quốc tế vẫn kéo tới Thái Lan bất chấp đánh bom

Du khách quốc tế vẫn kéo tới Thái Lan bất chấp đánh bom

VOV.VN - Ba ngày sau các vụ tấn công liên hoàn, du khách quốc tế vẫn ùn ùn kéo tới Thái Lan bất chấp cảnh báo của một số Đại sứ quán ở Bangkok.

Tìm thấy trực thăng quân sự Thái Lan mất tích, không ai sống sót
Tìm thấy trực thăng quân sự Thái Lan mất tích, không ai sống sót

VOV.VN - Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Nopporn Ruanchan - chỉ huy Sư đoàn bộ binh thứ 4 của quân đội.

Tìm thấy trực thăng quân sự Thái Lan mất tích, không ai sống sót

Tìm thấy trực thăng quân sự Thái Lan mất tích, không ai sống sót

VOV.VN - Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Nopporn Ruanchan - chỉ huy Sư đoàn bộ binh thứ 4 của quân đội.

Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom
Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Các vụ đánh bom vừa qua sẽ khiến ngành du lịch của Thái Lan chịu thiệt hại lâu dài cả về doanh thu lẫn số du khách.

Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom

Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Các vụ đánh bom vừa qua sẽ khiến ngành du lịch của Thái Lan chịu thiệt hại lâu dài cả về doanh thu lẫn số du khách.

Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn
Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân bảo vệ nơi mình sinh sống và các địa điểm du lịch sau các vụ tấn công vừa qua.

Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

Thái Lan tiếp tục mở rộng điều tra các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân bảo vệ nơi mình sinh sống và các địa điểm du lịch sau các vụ tấn công vừa qua.