Thủ tướng Thái Lan Prayuth bày tỏ mong muốn tại nhiệm thêm 2 năm sau bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth hôm 6/12 cho biết mong muốn tiếp tục tại nhiệm thêm 2 năm nữa nếu ông được đề cử sau Tổng tuyển cử tới.

Phát biểu trước báo giới sau phiên họp Nội các thường kỳ, Thủ tướng Prayuth cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành những mục tiêu chính sách đã đề ra nếu ông có thể tiếp tục tại nhiệm trên cương vị Thủ tướng thêm 2 năm nữa. Sau đó, ông sẽ tìm người thay thế phù hợp khi nhiệm kỳ 8 năm của ông kết thúc vào năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Prayuth đề cập đến tương lai chính trị kể từ sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của ông.

Ngày 24/8 vừa qua, ông Prayuth từng bị Toà án Hiến pháp đình chỉ nhiệm vụ Thủ tướng để xem xét kiến nghị của phe đối lập cho rằng nhiệm kỳ 8 năm của ông đã kết thúc theo quy định của Hiến pháp Thái Lan năm 2017. Tuy nhiên, đến ngày 30/9, ông đã được Toà án Hiến pháp khôi phục chức vụ Thủ tướng, viện dẫn nhiệm kỳ của ông được tính kể từ ngày Hiến pháp Thái Lan năm 2017 có hiệu lực (6/4/2017). Theo đó ông Prayuth có thể đảm nhiệm cương vị Thủ tướng đến năm 2025 nếu ông được một chính đảng nào đó đề cử và được Hạ viện thành lập sau Tổng tuyển cử sắp tới cùng với 250 thượng nghị sỹ bầu chọn.

Liên quan đến câu hỏi của báo giới về khả năng gia nhập Đảng Quốc gia Thái thống nhất (UTN), Thủ tướng Thái Lan Prayuth cho biết ông sẽ thông báo về việc này sau.

Đảng Quốc gia Thái thống nhất được thành lập từ tháng 3 năm ngoái do hai cựu trợ lý của Thủ tướng Prayuth lãnh đạo. Đảng này đã tuyên bố ủng hộ ông Prayuth tiếp tục làm Thủ tướng sau cuộc Tổng tuyển cử sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Tòa nhà Chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Tòa nhà Chính phủ.

Thủ tướng gặp Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và các lãnh đạo ASEAN
Thủ tướng gặp Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và các lãnh đạo ASEAN

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc với Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và nhiều quan chức ASEAN.

Thủ tướng gặp Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và các lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng gặp Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và các lãnh đạo ASEAN

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc với Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Thái Lan và nhiều quan chức ASEAN.

Ông Prayuth được khôi phục chức vụ thủ tướng Thái Lan
Ông Prayuth được khôi phục chức vụ thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay (30/9) đã ra phán quyết, khẳng định nhiệm kỳ thủ tướng của Tướng Prayuth được tính từ ngày 6/4, theo đó ông Prayuth được khôi phục chức vụ thủ tướng sau hơn 1 tháng bị tạm đình chỉ.

Ông Prayuth được khôi phục chức vụ thủ tướng Thái Lan

Ông Prayuth được khôi phục chức vụ thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay (30/9) đã ra phán quyết, khẳng định nhiệm kỳ thủ tướng của Tướng Prayuth được tính từ ngày 6/4, theo đó ông Prayuth được khôi phục chức vụ thủ tướng sau hơn 1 tháng bị tạm đình chỉ.