Thủ tướng Trung Quốc khẳng định tăng trưởng kinh tế sẽ liên tục phục hồi

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 8/12 khẳng định, cùng với việc thực hiện các biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống Covid-19, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ liên tục phục hồi.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy trong khuôn khổ Đối thoại bàn tròn “1+6” lần thứ 7.

Cùng ngày, ông cũng đã có các cuộc gặp với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweal.

Khi giới thiệu tóm tắt về kinh tế Trung Quốc và công tác phòng chống Covid-19, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đã đạt được sự ổn định về việc làm và giá cả, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nền kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, khẳng định “đây là điều không dễ gì có được trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch”.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc đã công bố 10 biện pháp tiếp tục tối ưu hóa công tác phòng chống dịch và với việc thực hiện các biện pháp này “tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ liên tục phục hồi”. Đồng thời cho biết, Trung Quốc sẽ phối hợp tốt hơn giữa công tác phòng chống dịch với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tính mạng người dân, duy trì trật tự sản xuất và sinh hoạt bình thường.

Ông cũng khẳng định, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao, sẵn sàng tăng cường phối hợp chính sách vĩ mô với tất cả các bên để giải quyết các thách thức toàn cầu như nợ và biến đổi khí hậu, giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ cơ bản ổn định ở mức hợp lý và cân bằng, đồng thời cho rằng điều này sẽ giúp duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Về phần mình, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), lãnh đạo WB, IMF và WTO đã đánh giá cao việc nước này tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách phòng chống dịch bệnh, đồng thời tin tưởng rằng những điều chỉnh này sẽ giúp kinh tế Trung Quốc tăng trưởng.

Trước đó, ngày 6/12, ngay trước thời điểm công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng một ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị, yêu cầu trong năm 2023 nước này phải tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch, đi sâu cải cách mở cửa toàn diện, thúc đẩy cải thiện tổng thể nền kinh tế và vực dậy mạnh mẽ niềm tin của thị trường.

Năm 2022, kinh tế Trung Quốc đã gặp phải không ít khó khăn do Covid-19 bùng phát ở hàng loạt thành phố lớn. Thống kê mới nhất ngày 7/12 cho thấy, cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đều giảm mạnh hơn dự báo. Trong đó, xuất khẩu của nước này giảm 8,7% so với cùng kỳ, mạnh hơn nhiều so với mức giảm 0,3% ghi nhận trong tháng 10 và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020. Nhập khẩu cũng giảm 10,6%, so với mức giảm 0,7% trong tháng 10.

Theo dự đoán của Ngân hàng Goldman Sachs đưa ra hồi tháng 11, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng 3% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra hồi đầu năm là khoảng 5,5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia và Trung Quốc ký kết 34 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ
Saudi Arabia và Trung Quốc ký kết 34 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ

VOV.VN - Saudi Arabia khẳng định rằng những thỏa thuận này thể hiện mong muốn phát triển quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và đầu tư với Trung Quốc.

Saudi Arabia và Trung Quốc ký kết 34 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ

Saudi Arabia và Trung Quốc ký kết 34 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ

VOV.VN - Saudi Arabia khẳng định rằng những thỏa thuận này thể hiện mong muốn phát triển quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và đầu tư với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia: Xác lập “cột mốc mới” cho quan hệ hai bên
Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia: Xác lập “cột mốc mới” cho quan hệ hai bên

VOV.VN - Một trong những sự kiện quốc tế đang thu hút sự chú ý của giới quan sát là chuyến công du Saudi Arabia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau 6 năm.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia: Xác lập “cột mốc mới” cho quan hệ hai bên

Chủ tịch Trung Quốc thăm Saudi Arabia: Xác lập “cột mốc mới” cho quan hệ hai bên

VOV.VN - Một trong những sự kiện quốc tế đang thu hút sự chú ý của giới quan sát là chuyến công du Saudi Arabia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau 6 năm.