Thủ tướng Tusk: Ba Lan không có kế hoạch gửi quân đến Greenland

VOV.VN - Ngày 15/1, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan không có kế hoạch tham gia cùng các nước châu Âu khác trong việc cử quân đội đến Greenland.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố, Ba Lan không có kế hoạch gửi quân đến Greenland, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công từ quốc gia NATO này sang quốc gia thành viên khác sẽ đánh dấu sự sụp đổ của “trật tự thế giới dựa trên sự đoàn kết của NATO”. Quyết định không gửi quân của Ba Lan là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và ngăn chặn sự leo thang có thể làm suy yếu NATO.

Ông Tusk cũng lưu ý, với quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump hiện nay, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, Ba Lan ưu tiên sự thống nhất châu Âu và nếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương suy yếu, Ba Lan sẽ hợp tác với những quốc gia trung thành với khuôn khổ an ninh phương Tây.

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Nawrocki cũng lên tiếng kêu gọi châu Âu không can thiệp vào vấn đề Greenland. Theo ông Nawrocki, thảo luận về vấn đề Greenland nên là chủ đề riêng giữa Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và Tổng thống Mỹ Trump. Châu Âu nên tập trung vào các mối đe dọa thực tế như cuộc xung đột tại Ukraine, thay vì tham gia vào vấn đề Greenland.

Tổng thống Nawrocki nhấn mạnh, Mỹ vẫn là bên bảo đảm an ninh chủ chốt của châu Âu, do đó gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Mỹ sẽ tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế và quốc phòng của châu Âu. Ông Nawrocki cũng kêu gọi châu Âu hỗ trợ Mỹ mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố của giới lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã tiến hành các cuộc gặp quan trọng tại thủ đô Washington (Mỹ) để tìm ra một giải pháp chung về các vấn đề an ninh liên quan đến hòn đảo này. Bên cạnh đó, ngày 15/1, các binh sĩ từ Pháp và Đức đã được cử đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch, trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên NATO, cho rằng liên minh quân sự này nên giúp Mỹ “sở hữu” Greenland.

Greenland có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực, sở hữu trữ lượng đất hiếm đứng thứ tám thế giới và chứa các nguyên tố quan trọng cho xe điện, tuabin gió và công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đó, Greenland hiện là nơi đặt các hệ thống radar cảnh báo sớm phòng thủ tên lửa (BMEWS) và căn cứ không gian Pituffik của Mỹ, có vai trò then chốt trong giám sát các vụ phóng tên lửa qua Bắc Cực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland
Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

VOV.VN - Đan Mạch đã bắt đầu triển khai bổ sung các khí tài quân sự tới Greenland trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ liên quan đến hòn đảo này. Thông tin được Đài Truyền hình Đan Mạch DR đăng tải hôm 14/1.

Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

Đan Mạch triển khai thêm binh sỹ và khí tài tới Greenland

VOV.VN - Đan Mạch đã bắt đầu triển khai bổ sung các khí tài quân sự tới Greenland trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ liên quan đến hòn đảo này. Thông tin được Đài Truyền hình Đan Mạch DR đăng tải hôm 14/1.

Nhiều nước châu Âu điều quân tham gia sứ mệnh quân sự tại Greenland
Nhiều nước châu Âu điều quân tham gia sứ mệnh quân sự tại Greenland

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Mỹ và Đan Mạch, một số nước châu Âu đã chính thức xác nhận sẽ cử lực lượng quân sự tham gia một sứ mệnh chung của châu Âu tại Greenland trong tháng 1/2026.

Nhiều nước châu Âu điều quân tham gia sứ mệnh quân sự tại Greenland

Nhiều nước châu Âu điều quân tham gia sứ mệnh quân sự tại Greenland

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Mỹ và Đan Mạch, một số nước châu Âu đã chính thức xác nhận sẽ cử lực lượng quân sự tham gia một sứ mệnh chung của châu Âu tại Greenland trong tháng 1/2026.

Ngoại trưởng Đan Mạch tuyên bố không thay đổi quan điểm về Greenland
Ngoại trưởng Đan Mạch tuyên bố không thay đổi quan điểm về Greenland

VOV.VN - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen ngày 14/1 cho biết, đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và xây dựng với các quan chức Mỹ tại Washington về vấn đề Greenland song quan điểm của hai bên vẫn hoàn toàn trái ngược.

Ngoại trưởng Đan Mạch tuyên bố không thay đổi quan điểm về Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch tuyên bố không thay đổi quan điểm về Greenland

VOV.VN - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen ngày 14/1 cho biết, đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và xây dựng với các quan chức Mỹ tại Washington về vấn đề Greenland song quan điểm của hai bên vẫn hoàn toàn trái ngược.