Thủ tướng Ukraine yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN -Ngày 17/4, Thủ tướng Ukraine yêu cầu Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng quân đội Ukraine phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ thị vừa nêu đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn ký kết giữa chính quyền Kiev với lực lượng chống đối ở miền Đông có hiệu lực được 12 ngày.

Cáo buộc Nga tiếp tục hậu thuẫn cho phe chống đối ở miền Đông, ông Arseny Yatseniuk cho rằng, Ukraine phải làm như vậy bởi Nga không “tạo sự bình yên cho Ukraine. Chính vì thế,  Chính phủ Kiev yêu cầu quân đội Ukraine phải luôn trong trạng thái chiến đấu cao độ.

Thủ tướng Ukraine (trái) và Tổng thống Poroshenko bắt tay ăn mừng việc thông qua quy chế tự quản cho miền Đông (Ảnh Reuters)

Ông Yatseniuk nói rằng, việc Tổng thống Ukraine  Poroshenko vừa đề xuất kế hoạch hòa bình như một động thái nhượng bộ phe chống đối, song điều đó không có nghĩa là Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Ukraine được phép sao nhãng nhiệm vụ quan trọng bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của mình, nhất là trong tình hình hiện nay.

Động thái của Thủ tướng Ukraine đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Poroshenko thông báo một loạt nhượng bộ với phe đối lập ở miền Đông, trong đó có việc trao cho phe này quy chế đặc biệt tự điều hành Donetsk và Lugansk trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, đề nghị hòa bình này của ông  Poroshenko ngay sau đó đã vấp phải sự hoài nghi và phản đối của phe đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine
Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 17/9 cho biết, Nga đã sẵn sàng để vận chuyển hàng cứu trợ đến Ukraine trong vài ngày tới.

Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine

Nga đã sẵn sàng cho chuyến hàng nhân đạo lần 3 đến Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 17/9 cho biết, Nga đã sẵn sàng để vận chuyển hàng cứu trợ đến Ukraine trong vài ngày tới.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo
Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine
Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine

Quốc hội Ukraine đã giao quyền tự trị ở một phần miền Đông hiện do phe đối lập kiểm soát, đồng thời ân xá cho nhiều chiến binh.

Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine

Trao quyền tự trị cho miền Đông- Ngày lịch sử cho Ukraine

Quốc hội Ukraine đã giao quyền tự trị ở một phần miền Đông hiện do phe đối lập kiểm soát, đồng thời ân xá cho nhiều chiến binh.

Tổng thống Ukraine thăm Mỹ và Canada sau các quyết định về miền Đông
Tổng thống Ukraine thăm Mỹ và Canada sau các quyết định về miền Đông

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật về một thể chế đặc biệt ở vùng Donetsk và Luhansk.

Tổng thống Ukraine thăm Mỹ và Canada sau các quyết định về miền Đông

Tổng thống Ukraine thăm Mỹ và Canada sau các quyết định về miền Đông

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật về một thể chế đặc biệt ở vùng Donetsk và Luhansk.

Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?
Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?

VOV.VN - Mới đây, hôm 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên tiếng về việc nước này muốn trở lại vị trí một cường quốc hạt nhân.

Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?

Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân: Chỉ là “võ mồm”?

VOV.VN - Mới đây, hôm 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên tiếng về việc nước này muốn trở lại vị trí một cường quốc hạt nhân.