Thanh Hoá điều tra nhóm người lạ đập phá nhà dân trong đêm

VOV.VN - Một nhóm hơn 20 người bịt khẩu trang đi nhiều ô tô, mang theo hung khí, gạch đá tấn công, đe dọa một hộ dân trong đêm khua, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Công an địa phương đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc này.

Trước đó, đêm 26/10, gia đình ông Hoàng Văn Ngân (sinh năm 1968, trú thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống) bị một nhóm khoảng hơn 20 người đeo khẩu trang đi trên nhiều ô tô dừng lại trước cửa nhà, dùng gạch, đá ném liên tiếp vào nhà, dùng dao phóng lợn đập liên tiếp vào cửa khiến gia đình hoảng loạn. Anh Hoàng Văn Hùng, con trai ông Ngân cho biết, chiều 26/10, anh có nhận được cuộc điện thoại từ người lạ yêu cầu gặp để nói chuyện. Do anh viện các lý do từ chối không gặp nên tối 26/10 có một nhóm người lạ đến nhà anh đe dọa, đập phá tài sản.

Được biết, hộ gia đình ông Ngân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án Cao tốc Bắc-Nam. Tuy nhiên, do chưa thống nhất với phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng, ngày 30/6 chính quyền đã tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất đối với hộ gia đình này.

Trao đổi với phóng viên VOV, cơ quan điều tra huyện Nông Cống cho biết, đang chỉ đạo lực lượng điều tra, xác minh làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá hàng chục ô tô trộm cắp tài sản
Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá hàng chục ô tô trộm cắp tài sản

VOV.VN - Tại Đà Nẵng, xảy ra nhiều vụ đập phá xe ô tô lấy cắp tài sản. Tuy không mất nhiều tài sản có giá trị nhưng gây thiệt hại cho các chủ xe

Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá hàng chục ô tô trộm cắp tài sản

Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá hàng chục ô tô trộm cắp tài sản

VOV.VN - Tại Đà Nẵng, xảy ra nhiều vụ đập phá xe ô tô lấy cắp tài sản. Tuy không mất nhiều tài sản có giá trị nhưng gây thiệt hại cho các chủ xe

“Biểu tình quá khích, đập phá tài sản là phản bội Tổ quốc”
“Biểu tình quá khích, đập phá tài sản là phản bội Tổ quốc”

VOV.VN - Dư luận cho rằng, hành động lôi kéo, kích động thậm chí là quá khích của một bộ phận người dân là hành động phản bội Tổ quốc.

“Biểu tình quá khích, đập phá tài sản là phản bội Tổ quốc”

“Biểu tình quá khích, đập phá tài sản là phản bội Tổ quốc”

VOV.VN - Dư luận cho rằng, hành động lôi kéo, kích động thậm chí là quá khích của một bộ phận người dân là hành động phản bội Tổ quốc.

Truy tố nhóm côn đồ làng vô cớ đánh người, đập phá tài sản
Truy tố nhóm côn đồ làng vô cớ đánh người, đập phá tài sản

Đang ngồi chơi ở cầu, nhóm đối tượng thấy Hoàng Anh chạy xe máy qua, sau đó xịt hơi cay, tấn công khiến nạn nhân bị thương tật.

Truy tố nhóm côn đồ làng vô cớ đánh người, đập phá tài sản

Truy tố nhóm côn đồ làng vô cớ đánh người, đập phá tài sản

Đang ngồi chơi ở cầu, nhóm đối tượng thấy Hoàng Anh chạy xe máy qua, sau đó xịt hơi cay, tấn công khiến nạn nhân bị thương tật.