Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, sự kiện này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN.

Nhà Trắng ngày 16/4 thông báo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ diễn ra tại thủ đô Washington trong hai ngày 12/5 và 13/5.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, sự kiện này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN, công nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho các thách thức lớn của khu vực.

Sự kiện này cũng nhằm kỷ niệm 45 năm thành lập quan hệ Mỹ-ASEAN. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tháng 10/2021 và đã công bố 102 triệu USD cho các sáng kiến mới nhằm mở rộng can dự của Mỹ với ASEAN trong phục hồi hậu Covid-19 và an ninh y tế, chống biến đổi khí hậu, kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quan hệ giữa người dân các nước.

Bà Psaki nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden đó là trở thành một đối tác mạnh và tin cậy ở Đông Nam Á. Bà Psaki cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, an toàn, kết nối và có khả năng hồi phục tốt./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ - Hàn nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới
Thượng đỉnh Mỹ - Hàn nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc toàn thể của Ủy ban thống nhất đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc hôm 28/3, Ngoại trưởng nước này ông Chung Eui-yong cho biết, Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Hàn – Mỹ vào tháng 5 tới.

Thượng đỉnh Mỹ - Hàn nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới

Thượng đỉnh Mỹ - Hàn nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc toàn thể của Ủy ban thống nhất đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc hôm 28/3, Ngoại trưởng nước này ông Chung Eui-yong cho biết, Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Hàn – Mỹ vào tháng 5 tới.

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức
Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

VOV.VN - Ukraine "rất thất vọng” với Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức hồi đầu tuần bởi Kiev kỳ vọng liên minh này sẽ quyết đoán hơn và áp đặt thêm nhiều biện pháp chống Nga hơn, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak cho hay.

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

VOV.VN - Ukraine "rất thất vọng” với Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức hồi đầu tuần bởi Kiev kỳ vọng liên minh này sẽ quyết đoán hơn và áp đặt thêm nhiều biện pháp chống Nga hơn, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak cho hay.

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO
Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

Mối đe dọa hạt nhân của Nga sẽ là chủ đề chính tại thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).