Thượng đỉnh Mỹ - Hàn nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc toàn thể của Ủy ban thống nhất đối ngoại của Quốc hội Hàn Quốc hôm 28/3, Ngoại trưởng nước này ông Chung Eui-yong cho biết, Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Hàn – Mỹ vào tháng 5 tới.

Ông Chung Eui-yong khẳng định, phía Mỹ cũng rất mong chờ vào cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao và Ủy ban chuyển giao chính quyền đang trao đổi chặt chẽ về vấn đề này.

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi ứng cử viên của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) Yoon giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/3, Tổng thống Mỹ Biden đã gọi điện chúc mừng ông này. Theo dự kiến, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tới.

Cuộc gặp gỡ được trông đợi giữa ông Yoon và ông Biden sẽ trở thành Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức sớm nhất giữa một tân Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với quan chức Trung Quốc
Trung Quốc phản đối Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, chính phủ Trung Quốc luôn tuân thủ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, nghiên túc thực hiện nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Trung Quốc phản đối Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với quan chức Trung Quốc

Trung Quốc phản đối Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, chính phủ Trung Quốc luôn tuân thủ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, nghiên túc thực hiện nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng
Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

VOV.VN - Rạng sáng 10/3, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 tại nước này. Ông vừa có cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội, tuyên bố chiến thắng và kêu gọi sự kết đất nước.

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

VOV.VN - Rạng sáng 10/3, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 tại nước này. Ông vừa có cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội, tuyên bố chiến thắng và kêu gọi sự kết đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine
Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

VOV.VN - Trong một thông cáo vào hôm 27/3/2022, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đang nỗ lực chia đôi Ukraine thành 2 miền giống như trường hợp Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

VOV.VN - Trong một thông cáo vào hôm 27/3/2022, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đang nỗ lực chia đôi Ukraine thành 2 miền giống như trường hợp Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc
Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc

VOV.VN - Trước sức ép cạnh tranh khốc liệt về công nghệ và thương mại từ Trung Quốc, Hàn Quốc buộc phải điều chỉnh lại chiến lược thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc

Trung Quốc tạo sức ép cạnh tranh công nghệ và thương mại khốc liệt lên Hàn Quốc

VOV.VN - Trước sức ép cạnh tranh khốc liệt về công nghệ và thương mại từ Trung Quốc, Hàn Quốc buộc phải điều chỉnh lại chiến lược thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc
Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

VOV.VN - Kỳ thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là đầy áp lực và có ảnh hưởng đến vận mệnh các thí sinh sau này. Nhưng kỳ thi này cũng đang bị chỉ trích là thiếu toàn diện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, khuyến khích “học lò”...

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

VOV.VN - Kỳ thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là đầy áp lực và có ảnh hưởng đến vận mệnh các thí sinh sau này. Nhưng kỳ thi này cũng đang bị chỉ trích là thiếu toàn diện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, khuyến khích “học lò”...