Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra lúc 9h sáng 12/6 tại Singapore

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau lúc 9h sáng 12/6 (giờ Singapore).

Thông báo về thời điểm chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều được công bố chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Washington. Phái đoàn đã trao bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo tại Washington, khi phóng viên hỏi về nội dung bức thư, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói: “Chúng tôi không đi vào chi tiết bức thư, nhưng như Tổng thống Donald Trump đã nói, nội dung thú vị.

Chúng tôi cảm thấy, mọi thứ đang tiến triển tốt và chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh. Tôi có thể nói rằng, Tổng thống Mỹ đang nhận được các báo cáo hàng ngày về tình hình Triều Tiên từ nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông”.

Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có tiếp tục gia tăng sức ép tối đa đối với Triều Tiên, bà Sarah Sanders khẳng định, chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi và Mỹ tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận cứng rắn với Triều Tiên.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không còn muốn dùng thuật ngữ “sức ép tối đa” khi miêu tả chiến dịch đối với Triều Tiên vì Triều Tiên đã tỏ ra hợp tác hơn, ngay cả khi Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt hiện có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga muốn “dẫn lối” cho Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Nga muốn “dẫn lối” cho Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga là thông điệp cho thấy Nga không thể đứng ngoài tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nga muốn “dẫn lối” cho Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Nga muốn “dẫn lối” cho Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga là thông điệp cho thấy Nga không thể đứng ngoài tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Từ cái bắt tay lịch sử đến lá thư tay “đầy thú vị”
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Từ cái bắt tay lịch sử đến lá thư tay “đầy thú vị”

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều cuối cùng vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch, sau những màn “cân não” tưởng chừng không có hồi kết giữa các bên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Từ cái bắt tay lịch sử đến lá thư tay “đầy thú vị”

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Từ cái bắt tay lịch sử đến lá thư tay “đầy thú vị”

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều cuối cùng vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch, sau những màn “cân não” tưởng chừng không có hồi kết giữa các bên.

4 kịch bản cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều
4 kịch bản cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -Trước viễn cảnh thượng đỉnh Mỹ-Triều chắc chắn sẽ diễn ra, các nhà phân tích và chuyên gia Mỹ đã đưa ra 4 kịch bản cho cuộc gặp lịch sử này.

4 kịch bản cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều

4 kịch bản cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -Trước viễn cảnh thượng đỉnh Mỹ-Triều chắc chắn sẽ diễn ra, các nhà phân tích và chuyên gia Mỹ đã đưa ra 4 kịch bản cho cuộc gặp lịch sử này.

Mỹ lại “lên giọng” trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ lại “lên giọng” trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Mỹ cần phải duy trì quan điểm phòng thủ, hợp tác, cứng rắn để đứng ở vị thế mạnh trong thời điểm quan trọng này. 

Mỹ lại “lên giọng” trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ lại “lên giọng” trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Mỹ cần phải duy trì quan điểm phòng thủ, hợp tác, cứng rắn để đứng ở vị thế mạnh trong thời điểm quan trọng này. 

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tổ chức vào 12/6 tại Singapore
Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tổ chức vào 12/6 tại Singapore

VOV.VN -Thông báo này được đưa ra sau khi ông Donald Trump có cuộc gặp tại Nhà Trắng với Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tổ chức vào 12/6 tại Singapore

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tổ chức vào 12/6 tại Singapore

VOV.VN -Thông báo này được đưa ra sau khi ông Donald Trump có cuộc gặp tại Nhà Trắng với Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol.