Thượng đỉnh Trump-Putin có thể diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Các nguồn tin cho rằng, ông Trump coi Hội nghị thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Nga là “cú chốt” để quyết định thắng lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Hãng tin NBC của Mỹ hôm nay (16/8) dẫn 4 nguồn tin khẳng định, Tổng thống Donald Trump đã nói với các phụ tá về ý định tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Cũng theo nguồn tin, các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc những lựa chọn về thời gian và địa điểm cho cuộc gặp, bao gồm cả khả năng vào tháng 9 tới tại New York. Mục đích của cuộc gặp là để hai nhà lãnh đạo công bố tiến trình hướng tới một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (NEW START) sẽ hết hạn vào năm tới. Các nguồn tin cho rằng, Nhà lãnh đạo Mỹ coi Hội nghị thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Nga là “cú chốt” để quyết định thắng lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống và chứng minh rằng ông có thể đàm phán các thỏa thuận.

Trong khi đó, một quan chức Nhà trắng cho biết, nhóm cố vấn của Tổng thống đang lên kế hoạch để Nhà lãnh đạo Mỹ có thể tổ chức nhiều cuộc họp hơn với các nhà lãnh đạo thế giới trong những tuần trước bầu cử. Hiện phía Nga chưa có bình luận về thông tin. Tuy nhiên, trước đó hôm 14/08, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Đặc phái viên Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea dự định gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại Vienna, Áo vào đầu tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị thượng đỉnh EU: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”
Hội nghị thượng đỉnh EU: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

VOV.VN - Với quy mô nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kép chưa từng có do đại dịch Covid-19.

Hội nghị thượng đỉnh EU: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Hội nghị thượng đỉnh EU: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

VOV.VN - Với quy mô nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kép chưa từng có do đại dịch Covid-19.

Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu bế tắc trong ngày họp đầu tiên
Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu bế tắc trong ngày họp đầu tiên

VOV.VN - Mấu chốt của bế tắc là sự thiếu nhượng bộ của Hà Lan, nước có quan điểm cứng rắn nhất trong số 4 nước phản đối cơ chế phân bổ gói phục hồi kinh tế.

Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu bế tắc trong ngày họp đầu tiên

Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu bế tắc trong ngày họp đầu tiên

VOV.VN - Mấu chốt của bế tắc là sự thiếu nhượng bộ của Hà Lan, nước có quan điểm cứng rắn nhất trong số 4 nước phản đối cơ chế phân bổ gói phục hồi kinh tế.

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Phép thử đoàn kết trước sóng gió nội bộ
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Phép thử đoàn kết trước sóng gió nội bộ

VOV.VN - Hiện có nhiều bất đồng giữa các nước thành viên EU về Quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Phép thử đoàn kết trước sóng gió nội bộ

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Phép thử đoàn kết trước sóng gió nội bộ

VOV.VN - Hiện có nhiều bất đồng giữa các nước thành viên EU về Quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.