Thương mại Trung-Triều lần đầu sụt giảm sau các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Triều Tiên 10 tháng đầu năm 2017 đạt 4,36 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ. 

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ ngày 7/12. Đây là lần sụt giảm đầu tiên kim ngạch thương mại giữa hai nước sau các lệnh trừng phạt liên tiếp vừa qua của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa: AP

Người phát ngôn Cao Phong cũng cho biết, Trung Quốc sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 2375 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như giảm bớt việc cung cấp dầu cho Triều Tiên, không nhập khẩu các sản phẩm dệt may cũng như không gia hạn hợp đồng lao động mới cho lao động Triều Tiên. 

Trước đó ngày 28/9 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa tất cả các công ty của Triều Tiên và các công ty Trung Quốc có liên doanh với Triều Tiên tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh
Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh

(VOV) - Cuộc đối thoại sẽ tập trung thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh

Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh

(VOV) - Cuộc đối thoại sẽ tập trung thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh
Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh

Cuộc họp dự kiến kéo dài 5 ngày, để thảo luận kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh

Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh

Cuộc họp dự kiến kéo dài 5 ngày, để thảo luận kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Bắt đầu đối thoại chiến lược Trung-Triều
Bắt đầu đối thoại chiến lược Trung-Triều

(VOV) - Ngày 19/6, Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến hành đối thoại chiến lược tại Bắc Kinh.

Bắt đầu đối thoại chiến lược Trung-Triều

Bắt đầu đối thoại chiến lược Trung-Triều

(VOV) - Ngày 19/6, Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến hành đối thoại chiến lược tại Bắc Kinh.

Triều Tiên có tính toán  khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?
Triều Tiên có tính toán khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết, cây cầu Hữu Nghị sẽ được mở lại sau khi Triều Tiên hoàn thành sửa chữa, nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.

Triều Tiên có tính toán  khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

Triều Tiên có tính toán khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết, cây cầu Hữu Nghị sẽ được mở lại sau khi Triều Tiên hoàn thành sửa chữa, nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.