Thượng nghị sỹ Australia từ chức sau hành động không chuẩn mực ở CLB thoát y

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Dickson tuyên bố từ chức sau khi hành động không chuẩn mực của ông tại câu lạc bộ thoát y của Mỹ được chiếu trên truyền hình tối 29/4.

Sáng 30/4, các báo của Australia đồng loạt đưa tin về việc Thượng nghị sỹ Steve Dickson tuyên bố từ chức sau khi các hình ảnh ghi lại tuyên bố và hành động không chuẩn mực của ông về phụ nữ tại câu lạc bộ thoát y của Mỹ được chiếu trên truyền hình vào tối 29/4.

Thượng nghị sỹ Steve Dickson (phải). Ảnh: New Daily

Theo người đứng đầu đảng Một quốc gia, Thượng nghị sỹ Paul Hanson, tối 29/4, sau khi đoạn băng hình tại câu lạc bộ thoát y chiếu trên truyền hình thì Thượng nghị sỹ Steve Dickson đã nộp đơn từ chức.

Trong tuyên bố đưa ra, Thượng nghị sỹ Steve Dickson đã xin lỗi về hành vi của mình đồng thời cho biết “những hình ảnh ghi lại được không phản ánh bản chất con người ông mà hình ảnh của một người say rượu và không kiểm soát được hành động của mình”. Thượng nghị sỹ Steve Dickson cũng nhận trách nhiệm trước các hành vi này.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Paul Hanson cho biết, đoạn băng hình này do kênh truyền hình Al Jazeera ghi lại và được cung cấp cho kênh truyền hình 9 news của Australia. Trước đó, kênh truyền hình này cũng đã tung ra đoạn băng hình ghi lại cuộc thảo luận giữa Thượng nghị sỹ Steve Dickson với cố vấn của đảng này là ông James Ashby tại Mỹ vào năm ngoái về mối liên hệ giữa tiền và số ghế mà đảng này có thể có tại Hạ viện và Thượng viện Australia. Tuy nhiên, ông James Ashby cho rằng, đoạn băng này không đầy đủ vì thế phản ánh sai lệnh nội dung của cuộc hội thoại.

Diễn ra 3 tuần trước cuộc bầu cử liên bang mà thượng nghị sỹ Steve Dickson là một ứng cử viên, vụ việc đang gây chấn động dư luận Australia đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín không chỉ cá nhân nghị sỹ Steve Dickson mà cả cả đảng Một quốc gia. Dự kiến trong sáng nay, người đứng đầu đảng Một quốc gia, nghị sỹ Paul Hanson sẽ có cuộc họp báo để nói về vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư
Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morison hôm nay (28/4) đề xuất tiến hành một cuộc đại cải tổ đối với chương trình nhập cư của nước này.

Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư

Thủ tướng Australia đề xuất "đại cải tổ" chương trình nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morison hôm nay (28/4) đề xuất tiến hành một cuộc đại cải tổ đối với chương trình nhập cư của nước này.

Nhiều sân bay tại Australia bị ùn tắc do lỗi hệ thống máy tính
Nhiều sân bay tại Australia bị ùn tắc do lỗi hệ thống máy tính

VOV.VN - Do lỗi hệ thống máy tính tại các sân bay, hành khách phải xếp hàng rất dài để chờ vào làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Nhiều sân bay tại Australia bị ùn tắc do lỗi hệ thống máy tính

Nhiều sân bay tại Australia bị ùn tắc do lỗi hệ thống máy tính

VOV.VN - Do lỗi hệ thống máy tính tại các sân bay, hành khách phải xếp hàng rất dài để chờ vào làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Liên minh cầm quyền thu hẹp khoảng cách trước bầu cử Australia
Liên minh cầm quyền thu hẹp khoảng cách trước bầu cử Australia

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận tại Australia, liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do và đảng Dân tộc đang rút ngắn khoảng cách so với Công đảng đối lập.

Liên minh cầm quyền thu hẹp khoảng cách trước bầu cử Australia

Liên minh cầm quyền thu hẹp khoảng cách trước bầu cử Australia

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận tại Australia, liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do và đảng Dân tộc đang rút ngắn khoảng cách so với Công đảng đối lập.

Australia: Thủ tướng và lãnh đạo đối lập tranh luận trên truyền hình
Australia: Thủ tướng và lãnh đạo đối lập tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Tại buổi tranh luận được truyền hình trực tiếp diễn ra trước khán giả gồm 48 cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu ủng hộ đảng nào.

Australia: Thủ tướng và lãnh đạo đối lập tranh luận trên truyền hình

Australia: Thủ tướng và lãnh đạo đối lập tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Tại buổi tranh luận được truyền hình trực tiếp diễn ra trước khán giả gồm 48 cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu ủng hộ đảng nào.