Thượng viện Mỹ chuẩn thuận Đại sứ Mỹ tại Israel

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 3/11 đã chuẩn thuận ông Thomas Nides làm Đại sứ Mỹ tại Israel. Ông Nides trước đó đã được Tổng thống Biden đề cử cho vị trí này.

Ông Nides là giám đốc điều hành và phó Chủ tịch của ngân hàng Morgan Stanley trước khi được Tổng thống Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Israel - một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông. Ông Nides cũng từng nắm giữ các chức vụ quan trọng tại các ngân hàng lớn khác và từng là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý và các nguồn lực từ năm 2010 tới 2013.

Ông Nides là một trong số ít các đề cử Đại sứ của Tổng thống Biden được chuẩn thuận do bất đồng giữa thành viên đảng Cộng hòa đã làm chậm quá trình phê chuẩn các nhân sự do Tổng thống đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua (3/11) bỏ phiếu nhất trí thông qua đề cử của Tổng Mỹ Joe Biden chỉ định ông Nicholas Burns làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mở đường cho việc thông qua đề cử này tại Thượng viện.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua (3/11) bỏ phiếu nhất trí thông qua đề cử của Tổng Mỹ Joe Biden chỉ định ông Nicholas Burns làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mở đường cho việc thông qua đề cử này tại Thượng viện.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan
Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Anh triệu Đại sứ Pháp vì căng thẳng nghề cá leo thang
Anh triệu Đại sứ Pháp vì căng thẳng nghề cá leo thang

VOV.VN - Chính phủ Anh cho biết đã yêu cầu hai tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Anh chuẩn bị sẵn sàng thực thi nhiệm vụ nếu căng thẳng với Pháp leo thang.

Anh triệu Đại sứ Pháp vì căng thẳng nghề cá leo thang

Anh triệu Đại sứ Pháp vì căng thẳng nghề cá leo thang

VOV.VN - Chính phủ Anh cho biết đã yêu cầu hai tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Anh chuẩn bị sẵn sàng thực thi nhiệm vụ nếu căng thẳng với Pháp leo thang.