Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Iran

Động thái này diễn ra ngay trước khi diễn ra vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm P5+1

Thượng viện Mỹ ngày 21/5 đã thông qua dự luật siết chặt trừng phạt đối với Iran nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Động thái này diễn ra ngay trước khi diễn ra vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Dự luật này nhằm vào Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, đồng thời yêu cầu các công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ công bố thông tin công bố các quan hệ thương mại với Iran.

Theo các biện pháp trừng phạt mới, Mỹ từ chối cung cấp thị thực và đóng băng tài sản của các công ty và cá nhân có quan hệ làm ăn với Iran.

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sỹ Mark Kirk, người đề xuất dự luật trên cảnh báo, mục đích của dự luật trên nhằm gửi đến lãnh đạo Iran thông điệp rằng, cái giá mà Iran phải trả cho việc theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân đắt hơn lợi ích mà nước này giành được.

Bất chấp sức ép từ Mỹ và phương Tây, Iran tuyên bố không từ bỏ quyền lợi chính đáng trong việc phát triển kỹ thuật hạt nhân.

Ông Jalili và Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano trong cuộc họp báo tại Tehran hôm 21/5 (Ảnh: PressTV)
Cùng ngày, để chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức), nhà đàm phán hàng đầu Iran Saeed Jalili ngày 21/5 đã tới thủ đô Baghdad của Iraq.

Trước đó, ông Jalili có các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đang ở thăm Iran. Việc đạt được tiến bộ trong cuộc đối thoại giữa Iran và IAEA được xem là cơ hội để nối lại sự thanh sát của các chuyên gia quốc tế đối với chương trình hạt nhân của Iran cũng như thúc đẩy việc thiết lập môi trường thuận lợi cho cuộc gặp kế tiếp giữa Iran và nhóm P5+1 tại Iraq vào ngày mai (23/5).

Theo giới phân tích, đến nay chưa có những dấu hiệu cho thấy, Iran và IAEA có thể đạt được một thỏa thuận khung nhằm tăng cường hoạt động thanh sát của cơ quan này tại các cơ sở hạt nhân tại Iran.

Tuy nhiên phát biểu trước báo chí tại thủ đô Baghdad (Iraq), ông Jalili bày tỏ tích cực về các cuộc đàm phán giữa Iran và IAEA: “Chúng tôi đã có những thỏa thuận tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là cơ sở cho sự khởi đầu của những hợp tác mới. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán tại Baghdad (Iraq) sẽ là cơ hội để định hình những mối quan hệ hợp tác giữa Iran và IAEA”.

Theo kế hoạch, Iran và Nhóm P5+1 sẽ tiến hành các cuộc đối thoại vào ngày mai (23/5)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên