Thượng viện Nga thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 2/6, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở. 

Quyết định thông qua luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở được Thượng viện Nga đưa ra với 100% số phiếu tán thành.

Trước đó, ngày 27/5, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đã nhận được thông báo từ phía Mỹ về quyết định không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời mở sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ Hiệp ước này vào tháng 11/2020.

Ngày 28/5, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trách nhiệm về sự phá vỡ Hiệp ước Bầu trời mở thuộc về Mỹ. Việc Washington không tiếp tục tham gia Hiệp ước thể hiện sự coi thường không chỉ đối với an ninh của châu Âu mà còn đối với lợi ích của các đồng minh của mình.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này không có ý định quay trở lại Hiệp ước Bầu trời mở, cáo buộc Nga không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tuân thủ Hiệp ước.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết quyết định không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời mở của Mỹ là đáng thất vọng, đồng thời cho rằng Washington đã bỏ lỡ cơ hội đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh ở châu Âu.

Trước đó, Duma quốc gia Nga (Hạ viện), tại phiên họp toàn thể ngày 19/5, đã nhất trí thông qua dự luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở do Tổng thống Nga Vladimir Putin đệ trình ngày 11/5.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào năm 1992 và có hiệu lực vào năm 2002, với sự tham gia của 35 quốc gia, cho phép các quốc gia thành viên công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở
Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 28/5, Nga đã gọi quyết định của Mỹ khi không tham gia vào Hiệp ước Bầu trời Mở là một “sai lầm chính trị” và đánh dấu một "nốt trầm" trong quan hệ hai bên trước thềm Thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 28/5, Nga đã gọi quyết định của Mỹ khi không tham gia vào Hiệp ước Bầu trời Mở là một “sai lầm chính trị” và đánh dấu một "nốt trầm" trong quan hệ hai bên trước thềm Thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở
Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 27/5, Mỹ thông báo với Nga rằng nước này sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở. Thông báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước vào tháng tới.

Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở

Mỹ sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Ngày 27/5, Mỹ thông báo với Nga rằng nước này sẽ không tái nhập Hiệp ước Bầu trời mở. Thông báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước vào tháng tới.

Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở
Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

VOV.VN - Hạ viện Nga hôm 19/5 bỏ phiếu thông qua dự luật, chính thức hóa việc rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở.

Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

Hạ viện Nga thông qua dự luật chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở

VOV.VN - Hạ viện Nga hôm 19/5 bỏ phiếu thông qua dự luật, chính thức hóa việc rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở.