Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan di trú của Thụy Điển ước tính trong năm nay sẽ có tới 140.000 người di cư xin tị nạn tại nước này.

Người đứng đầu Cơ quan di trú của Thụy Điển Anders Danielsson hôm qua (4/2) cho biết con số này được dự báo dựa trên những chính sách và hành động của Liên minh châu Âu, cũng như của Thụy Điển trong đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư.

Người di cư sang Thụy Điển. Ảnh: hngn.
Theo ông Danielsson, con số người tị nạn thực tế trong năm 2016 sẽ không thể cao hơn so với dự tính. Trong đó, sẽ có khoảng 27.000 trường hợp là trẻ em không có người lớn đi kèm.

Cùng với Đức, Thụy Điển là điểm đến hàng đầu của những người di cư tới châu Âu. Năm ngoái, Thụy Điển tiếp nhận gần 163.000 người tị nạn.

Khoảng 35.400 trường hợp là trẻ em không có người lớn đi kèm, trong đó khoảng 66% đến từ Afghanistan.

Trong tháng này, Thụy Điển thực hiện kiểm tra ảnh chứng minh thư của những người nhập cư, khiến dòng người đổ tới nước này giảm đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?
Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

(VOV) - Một đất nước vốn yên bình, thịnh vượng và giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến tranh bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc bạo động.

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

Nguyên nhân các vụ bạo loạn khiến Thụy Điển rung chuyển?

(VOV) - Một đất nước vốn yên bình, thịnh vượng và giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến tranh bỗng chốc bị cuốn vào cơn lốc bạo động.

Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn
Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn

VOV.VN -Lãnh đạo Áo, Đức và Thụy Điển ngày 19/9 nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo giữa lúc bất đồng gia tăng về giải quyết khủng hoảng tị nạn.

Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn

Bất đồng gia tăng khi châu Âu tràn ngập người tị nạn

VOV.VN -Lãnh đạo Áo, Đức và Thụy Điển ngày 19/9 nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo giữa lúc bất đồng gia tăng về giải quyết khủng hoảng tị nạn.

Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn
Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra nghị quyết cho phép châu Âu sử dụng vũ lực để ngăn chặn làn sóng tị nạn trái phép trên biển Địa Trung Hải.

Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn

Châu Âu được dùng vũ lực chống buôn người tị nạn

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra nghị quyết cho phép châu Âu sử dụng vũ lực để ngăn chặn làn sóng tị nạn trái phép trên biển Địa Trung Hải.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.