Thụy Điển nâng mức nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thụy Điển hôm qua đã nâng mức đánh giá nguy cơ khủng bố lên mức 4...

Cơ quan an ninh Thụy Điển hôm qua đã nâng mức đánh giá nguy cơ khủng bố lên mức 4, sau khi có những thông tin cụ thể về việc có thể xảy ra các vụ tấn công chỉ vài ngày sau thảm kịch tại Pháp.

Theo truyền thông địa phương, một người Iraq – được đào tạo tại Syria đã vào Thụy Điển với ý định tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên các nguồn tin này không đề cập địa điểm, cũng như thời gian sẽ thực hiện vụ tấn công. 

Giới chức an ninh Thụy Điển chưa có bình luận về thông tin này. Theo tuyên bố của cơ quan an ninh Thụy Điển, mức 4 trong thang 5 mức cảnh báo về nguy cơ khủng bố cho thấy khả năng cao về một ai đó có ý định cũng như khả năng tiến hành một vụ tấn công. Vì vậy, giới chức an ninh Thụy Điển cần hành động trong khuôn khổ nghị định khung của chiến dịch chống khủng bố. Cảnh sát nước này cũng sẽ tăng cường hiện diện tại các địa điểm công cộng và Đại sứ quán nước ngoài.

Cảnh sát Đan Mạch hôm qua cũng cho biết đã nâng mức sẵn sàng an ninh trước các nguy cơ khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển “mạnh tay” đối phó với dòng người di cư
Thụy Điển “mạnh tay” đối phó với dòng người di cư

VOV.VN -Ngày 12/11, chính phủ Thụy Điển đã tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới cũng như kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu để đối phó với người di cư.

Thụy Điển “mạnh tay” đối phó với dòng người di cư

Thụy Điển “mạnh tay” đối phó với dòng người di cư

VOV.VN -Ngày 12/11, chính phủ Thụy Điển đã tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới cũng như kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu để đối phó với người di cư.

Thụy Điển tuyên bố không kiểm soát được người nhập cư
Thụy Điển tuyên bố không kiểm soát được người nhập cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 31/10 tuyên bố, nước này hiện không thể kiểm soát được dòng người nhập cư quá tải tràn vào.

Thụy Điển tuyên bố không kiểm soát được người nhập cư

Thụy Điển tuyên bố không kiểm soát được người nhập cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 31/10 tuyên bố, nước này hiện không thể kiểm soát được dòng người nhập cư quá tải tràn vào.

Pháp phát hiện chiếc xe nghi được dùng trong vụ khủng bố ở Paris
Pháp phát hiện chiếc xe nghi được dùng trong vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Nhà chức trách cũng đang tập trung truy tìm tại Pháp và Bỉ nhằm bắt giữ kẻ chủ mưu và là 1 trong 8 kẻ tham gia tấn công khủng bố ở Paris.

Pháp phát hiện chiếc xe nghi được dùng trong vụ khủng bố ở Paris

Pháp phát hiện chiếc xe nghi được dùng trong vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Nhà chức trách cũng đang tập trung truy tìm tại Pháp và Bỉ nhằm bắt giữ kẻ chủ mưu và là 1 trong 8 kẻ tham gia tấn công khủng bố ở Paris.

Thụy Điển: Tấn công trường mầm non, 5 người thương vong
Thụy Điển: Tấn công trường mầm non, 5 người thương vong

VOV.VN - Do mức độ hung hăng của thủ phạm, cảnh sát Thụy Điển đã buộc phải nổ súng tại trường mầm non. Trong vụ việc này, 1 người chết, 4 người bị thương.

Thụy Điển: Tấn công trường mầm non, 5 người thương vong

Thụy Điển: Tấn công trường mầm non, 5 người thương vong

VOV.VN - Do mức độ hung hăng của thủ phạm, cảnh sát Thụy Điển đã buộc phải nổ súng tại trường mầm non. Trong vụ việc này, 1 người chết, 4 người bị thương.

Nga tăng cường an ninh sau vụ khủng bố ở Pháp
Nga tăng cường an ninh sau vụ khủng bố ở Pháp

VOV.VN - Sau các vụ khủng bố ở Pháp, ngày 18/11, nhà chức trách Nga siết chặt các biện pháp an ninh ở Moscow. 

Nga tăng cường an ninh sau vụ khủng bố ở Pháp

Nga tăng cường an ninh sau vụ khủng bố ở Pháp

VOV.VN - Sau các vụ khủng bố ở Pháp, ngày 18/11, nhà chức trách Nga siết chặt các biện pháp an ninh ở Moscow.