Thụy Điển phát hiện ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan y tế Thụy Điển đã tiến hành cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola. Nếu được xác nhận sẽ là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở Thụy Điển.

Bệnh nhân ban đầu được điều trị tại một bệnh viện địa phương ở Enkoping trước khi được chuyển tới bệnh viện Đại học ở Uppsala. Bệnh viện Enkoping đã tạm thời bị đóng cửa, trong khi nhân viên chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola cũng đang được theo dõi và kiểm tra tình trạng sức khỏe thường xuyên.

Bệnh do virus Ebola trước đây chủ yếu xuất hiện lẻ tẻ ở một số nước châu Phi nhiệt đới hoặc xích đạo. Tuy nhiên, một dịch bệnh nghiêm trọng đã bùng phát mạnh tại Tây Phi hồi cuối năm 2013 và tới đầu năm 2016 mới dập tắt được, nhất là tại Liberia, Sierra Leone và Guinea. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tổng cộng đã có ít nhất 28.000 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó gần 1 nửa số trường hợp tử vong.

Hình minh hoạ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo và kể từ giữa năm 2018 tới nay đã có 356 trên tổng số 585 số người nhiễm bệnh tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới tới nay vẫn duy trì đánh giá nguy cơ Ebola lây lan trên cấp độ toàn cầu ở mức thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 nhân viên y tế bị bắn chết khi hỗ trợ dập dịch Ebola ở Congo
2 nhân viên y tế bị bắn chết khi hỗ trợ dập dịch Ebola ở Congo

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các nhân viên y tế bị các phần tử vũ trang sát hại trong đợt bùng phát dịch Ebola này.

2 nhân viên y tế bị bắn chết khi hỗ trợ dập dịch Ebola ở Congo

2 nhân viên y tế bị bắn chết khi hỗ trợ dập dịch Ebola ở Congo

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các nhân viên y tế bị các phần tử vũ trang sát hại trong đợt bùng phát dịch Ebola này.

UNICEF hỗ trợ các trường học Congo bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola
UNICEF hỗ trợ các trường học Congo bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, khoảng 250 trường học nằm tại khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Congo.

UNICEF hỗ trợ các trường học Congo bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola

UNICEF hỗ trợ các trường học Congo bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, khoảng 250 trường học nằm tại khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Congo.

Congo thông báo 5 người tử vong do Ebola- Nhân viên LHQ cũng bị nhiễm
Congo thông báo 5 người tử vong do Ebola- Nhân viên LHQ cũng bị nhiễm

VOV.VN -Bộ Y tế Congo cho biết, số trường hợp nhiễm Ebola đã tăng lên 170 người với 95 người tử vong. 

Congo thông báo 5 người tử vong do Ebola- Nhân viên LHQ cũng bị nhiễm

Congo thông báo 5 người tử vong do Ebola- Nhân viên LHQ cũng bị nhiễm

VOV.VN -Bộ Y tế Congo cho biết, số trường hợp nhiễm Ebola đã tăng lên 170 người với 95 người tử vong. 

Dịch Ebola tại Congo diễn biến đáng lo ngại
Dịch Ebola tại Congo diễn biến đáng lo ngại

VOV.VN - Kể từ tháng 8 đến nay, đã có hơn 200 người chết do Ebola và gần 330 trường hợp đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm virus này.

Dịch Ebola tại Congo diễn biến đáng lo ngại

Dịch Ebola tại Congo diễn biến đáng lo ngại

VOV.VN - Kể từ tháng 8 đến nay, đã có hơn 200 người chết do Ebola và gần 330 trường hợp đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm virus này.