Thụy Sĩ trưng cầu ý dân Dự luật hạn chế nhập cư

VOV.VN - Theo số liệu khảo sát, tỷ lệ ủng hộ Dự luật ngăn chặn dòng nhập cư ồ ạt là 43%, cao hơn so với 37% trong cuộc thăm dò trước đó.

Hôm nay (9/2), Thụy Sĩ tiến hành trưng cầu dân ý về Dự luật "Ngăn chặn sự nhập cư ồ ạt" do đảng cánh hữu Công dân Thụy Sĩ -  hiện chiếm đa số trong Quốc hội đề xuất với mục đích hạn chế dòng người nhập cư từ các nước liên minh Châu Âu vào nước này.

Số liệu chính thức cho thấy, mỗi năm có 70.000 người nhập cư vào Thụy Sĩ. Trong đó phần lớn là người Bồ Đào Nha, Đức, Italy và Pháp. Trong số 8 triệu dân của Thụy Sỹ, có tới 23% là người nước ngoài. Con số này cao thứ 2 tại châu Âu, sau Luxembourg.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dw.de)

Theo đảng cánh hữu Công dân Thuỵ Sỹ, nước này đang mất kiểm soát với lượng người nhập cư, điều này tác động nghiêm trọng tới kinh tế xã hội như tình trạng cạnh tranh việc làm với người dân bản địa, tình trạng tội phạm gia tăng, tạo gánh nặng đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, và vận tải công cộng. Do đó Thụy Sỹ cần có hành động đối với vấn đề này. Tuy nhiên, người dân Thụy Sỹ vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về dự luật này. 

Theo kết quả khảo sát công bố tuần trước, tỷ lệ ủng hộ Dự luật ngăn chặn dòng nhập cư ồ ạt là 43%, cao hơn so với 37% trong cuộc thăm dò trước đó. Trong khi đó, 50% số người phản đối dự luật và 7% còn lại vẫn chưa đưa ra quyết định.

Đại diện các ngành công nghiệp Thụy Sĩ cho rằng, việc thông qua dự luật trên sẽ là sai lầm, do nền kinh tế Thụy Sỹ đang phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư.

Nếu được thông qua, dự luật cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ của Thụy Sỹ với Liên minh châu Âu, bởi dù không phải thành viên của khối nhưng Thụy Sỹ có quan hệ kinh tế chặt chẽ với các nước trong khối. Kết quả trưng cầu ý dân dự kiến được công bố cuối ngày 9/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Một số người cánh tả cho rằng số tiền này quá nhiều và chi như thế sẽ ảnh hưởng ngân sách giáo dục, nông nghiệp…

Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Thụy Sĩ chi 5,3 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Một số người cánh tả cho rằng số tiền này quá nhiều và chi như thế sẽ ảnh hưởng ngân sách giáo dục, nông nghiệp…

Ngân hàng Thụy Sĩ thua lỗ hơn 15 tỷ euro vì vàng
Ngân hàng Thụy Sĩ thua lỗ hơn 15 tỷ euro vì vàng

Khoản lỗ đã khiến SNB có thể không có khả năng chi trả cổ tức thông thường cho chính quyền bang và liên bang.

Ngân hàng Thụy Sĩ thua lỗ hơn 15 tỷ euro vì vàng

Ngân hàng Thụy Sĩ thua lỗ hơn 15 tỷ euro vì vàng

Khoản lỗ đã khiến SNB có thể không có khả năng chi trả cổ tức thông thường cho chính quyền bang và liên bang.

Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về dự luật "mức lương công bằng"
Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về dự luật "mức lương công bằng"

VOV.VN - Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về mức lương công bằng trong các doanh nghiệp, nơi có sự chênh lệch quá lớn giữa lương ‘sếp’ và nhân viên.

Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về dự luật "mức lương công bằng"

Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về dự luật "mức lương công bằng"

VOV.VN - Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về mức lương công bằng trong các doanh nghiệp, nơi có sự chênh lệch quá lớn giữa lương ‘sếp’ và nhân viên.