Thụy Sỹ phê chuẩn thử nghiệm lần 2 đối với vaccine phòng chống Ebola

VOV.VN - Việc thử nghiệm vaccine phòng chống Ebola quy mô lớn sẽ được tiến hành tại các nước Châu Phi đầu năm tới.
 

Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO) ngày 6/11  hoan nghênh  giới chức Thụy Sỹ phê chuẩn việc thử nghiệm lâm sàng lần 2 đối với Vaccine phòng chống virus Ebola tại quốc gia này.

Vaccine mới có tên gọi VSV-ZEBOV, do cơ quan y tế Canada phát triển, dựa trên một loại virus gây bệnh mụn nước trên động vật. Virus này đã được làm suy yếu và được biến đổi gen để tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại virus Ebola.

Vaccine phòng chống Ebola được thử nghiệm tại Mali (ảnh: BBC)

Theo cơ quan phụ trách dược phẩm của Thụy Sỹ (Swissmedic), vaccine VSV-ZEBOV sẽ được thử nghiệm với khoảng 115 tình nguyện viên tại Geneva. Quá trình này do bệnh viện đại học Geneva quản lý và điều hành.

Việc thử nghiệm các liều vaccine đầu tiên sẽ được tiến hành vào tuần tới  và kết quả dự kiến được báo cáo vào tháng 12 tới đây. 

Hiện tại, vaccine VSV-ZEBOV cũng đang được thử nghiệm đối với các tình nguyện viên y tế tại Mỹ và sắp tới có thể được triển khai tại Đức, Gabon, Kenya. 

Trước đó, Thụy Sỹ đã tiến hành thử nghiệm vaccine chống Ebola ChAd3 tại bang Lausanne cuối tháng 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS định sử dụng virus Ebola làm vũ khí sinh học tấn công phương Tây
IS định sử dụng virus Ebola làm vũ khí sinh học tấn công phương Tây

VOV.VN - Theo RT, chính quyền Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo trên sau khi theo dõi các đoạn chat trên mạng của các nhóm phiến quân thánh chiến.

IS định sử dụng virus Ebola làm vũ khí sinh học tấn công phương Tây

IS định sử dụng virus Ebola làm vũ khí sinh học tấn công phương Tây

VOV.VN - Theo RT, chính quyền Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo trên sau khi theo dõi các đoạn chat trên mạng của các nhóm phiến quân thánh chiến.

WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola
WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ bảo hộ y tế.

WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola

WHO đưa ra hướng dẫn mới về sử dụng quần áo bảo hộ chống Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng sử dụng các dụng cụ bảo hộ y tế.

Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola
Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola

VOV.VN - Những biện pháp này sẽ cho phép cơ quan chức năng Singapore giám sát tốt hơn và kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ hơn.

Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola

Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola

VOV.VN - Những biện pháp này sẽ cho phép cơ quan chức năng Singapore giám sát tốt hơn và kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ hơn.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua 6,2 tỷ USD phòng dịch Ebola
Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua 6,2 tỷ USD phòng dịch Ebola

VOV.VN - Số tiền này sẽ được dùng cho các chương trình hỗ trợ kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh ở Tây Phi cũng như đảm bảo virus không lây lan ở nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua 6,2 tỷ USD phòng dịch Ebola

Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua 6,2 tỷ USD phòng dịch Ebola

VOV.VN - Số tiền này sẽ được dùng cho các chương trình hỗ trợ kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh ở Tây Phi cũng như đảm bảo virus không lây lan ở nước Mỹ.

Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola
Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola

VOV.VN -  Điều này mang lại hy vọng, công tác phòng chống dịch Ebola sẽ có tiến triển trong thời gian tới.

Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola

Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola

VOV.VN -  Điều này mang lại hy vọng, công tác phòng chống dịch Ebola sẽ có tiến triển trong thời gian tới.

Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch
Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch

VOV.VN - Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cuộc chiến Ebola ở Tây Phi cần có thêm sự hỗ trợ của quốc tế.

Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch

Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch

VOV.VN - Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cuộc chiến Ebola ở Tây Phi cần có thêm sự hỗ trợ của quốc tế.

Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người
Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người

VOV.VN - Số các ca tử vong do Ebola không chỉ dừng lại ở con số 4.818 người như số liệu của Liên Hợp Quốc công bố mà thực tế con số này cao hơn thế rất nhiều.

Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người

Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người

VOV.VN - Số các ca tử vong do Ebola không chỉ dừng lại ở con số 4.818 người như số liệu của Liên Hợp Quốc công bố mà thực tế con số này cao hơn thế rất nhiều.