Tiêm kích Mỹ chặn 4 trinh sát cơ săn ngầm Tu-142 của Nga gần Alaska

VOV.VN - Theo NORAD, những chiếc Tu-142 đi vào phạm vi 65 hải lý của chuỗi đảo Aleutian phía nam Alaska và bay trong khu vực ADIZ Alaska gần 8 giờ đồng hồ.

Tiêm kích F-22 của Mỹ, với sự hỗ trợ của máy bay KC-135 Stratotanker đã chặn 4 chiếc trinh sát cơ Tu-142MK của Nga đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska hôm 27/6, Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ cho biết.

“Những chiếc Tu-142 đi vào phạm vi 65 hải lý của chuỗi đảo Aleutian phía nam Alaska và bay trong khu vực ADIZ Alaska gần 8 giờ đồng hồ nhưng không đi vào không phận thuộc chủ quyền của Mỹ hay Canada”, tuyên bố của NORAD cho biết.

f-22_chan_tu-142.jpg

 

Trước đó, hôm 24/6, NORAD cho biết, các tiêm kích F-22 đã chặn 2 máy bay tuần tra săn ngầm IL-38 của Nga đi vào ADIZ Alaska. Máy bay Nga đã đi vào trong phạm vi 80km đảo Unimak, dọc chuỗi đảo Aleutian.

Tu-142MK là một trong những phiên bản cải tiến của trinh sát cơ săn ngầm Nga được chế tạo trên nền tảng máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Chiếc máy bay được trang bị nhiều hệ thống cảm biến hiện đại như radar Korshun mới, các thiết bị tác chiến săn ngầm…

NORAD có nhiệm vụ triển khai các mạng lưới radar phòng thủ, vệ tinh và tiêm kích nhằm phát hiện máy bay lạ và xác định phản ứng phù hợp. Việc nhận dạng và giám sát máy bay đi vào ADIZ của Mỹ hay Canada cho thấy NORAD đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát và cảnh báo trên không cho cả Mỹ và Canada.

“Chỉ riêng năm nay, NORAD đã 10 lần phát hiện và chặn các máy bay quân sự của Nga bao gồm máy bay ném bom, máy trinh sát... khi các máy bay này bay vào vùng ADIZ. Bất chấp dịch Covid-19, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng và có thể tiến hành các nhiệm vụ bảo vệ đất mẹ”, Tư lệnh NORAD, tướng Terrence J. O’Shaughnessy cho biết.

Trong một tuyên bố ngày 26/6, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nước này đã điều tiêm kích Su-30 chặn các máy bay Mỹ trên Biển Đen và “hộ tống” những chiếc máy bay đó ra xa biên giới Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay ném bom của Mỹ lần thứ 2 trong tuần có mặt gần bán đảo Triều Tiên
Máy bay ném bom của Mỹ lần thứ 2 trong tuần có mặt gần bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lần thứ 2 trong tuần này, hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ được phát hiện bay gần bán đảo Triều Tiên.

Máy bay ném bom của Mỹ lần thứ 2 trong tuần có mặt gần bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom của Mỹ lần thứ 2 trong tuần có mặt gần bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lần thứ 2 trong tuần này, hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ được phát hiện bay gần bán đảo Triều Tiên.

Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq
Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq

VOV.VN - Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết một máy bay quân sự của quân đội Mỹ đã bị rơi tại căn cứ không quân Taji, phía Bắc Baghdad, Iraq ngày 8/6.

Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq

Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq

VOV.VN - Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết một máy bay quân sự của quân đội Mỹ đã bị rơi tại căn cứ không quân Taji, phía Bắc Baghdad, Iraq ngày 8/6.

Xác định danh tính 97 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Pakistan
Xác định danh tính 97 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Pakistan

VOV.VN - Hãng Hàng không Pakistan cho biết đang xác định danh tính 97 nạn nhân tử vong khi máy bay rơi xuống khu dân cư TP Karachi, và bàn giao về các gia đình.

Xác định danh tính 97 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Pakistan

Xác định danh tính 97 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Pakistan

VOV.VN - Hãng Hàng không Pakistan cho biết đang xác định danh tính 97 nạn nhân tử vong khi máy bay rơi xuống khu dân cư TP Karachi, và bàn giao về các gia đình.