Tiêm vaccine Covid-19 quá liều, hai người Australia phải nhập viện

VOV.VN - Hai người lớn tuổi tại Australia đã phải nhập viện theo dõi sau khi bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 quá liều.

Một người đàn ông 88 tuổi và một phụ nữ 94 tuổi sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Brisbane, Australia đã phải nhập viện sau khi bị tiêm quá liều vaccine ngừa Covid-19 hôm qua (23/2). Một y tá sau khi phát hiện vụ việc đã lập tức can thiệp nên chỉ có 2 người bị tiêm vaccine quá liều.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn lượng vaccine quá liều được tiêm vào hai người này song ông cho biết lượng vaccine được tiêm là “không quá 4 liều”. Mặc dù cho đến lúc này sức khỏe của hai người này vẫn ổn định song việc nhập viện theo dõi là cần thiết để đề phòng xảy ra các biến chứng.

Hiện tại, bác sỹ phụ trách việc tiêm vaccine cho hai người này đã nghỉ việc.

Vụ việc xảy ra khiến dư luận Australia đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo nhân viên y tế đảm nhiệm vụ tiêm chủng. Mặc dù chính quyền liên bang Australia đã có chương trình đào tạo chuyên biệt cho các nhân viên y tế trong việc tiêm vaccine ngừa Covid-19, tuy vậy, vụ việc xảy ra ngày hôm qua cho thấy vẫn có lỗ hổng trong quá trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand
Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia New Zealand đang lên kế hoạch sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hay còn gọi là “hộ chiếu Covid-19” để chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế với Australia trong thời gian tới.

Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia New Zealand đang lên kế hoạch sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hay còn gọi là “hộ chiếu Covid-19” để chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế với Australia trong thời gian tới.

Thủ tướng Australia tiêm vaccine ngừa Covid-19
Thủ tướng Australia tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (21/2), Thủ tướng Scott Morrison là một trong số những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Australia.

Thủ tướng Australia tiêm vaccine ngừa Covid-19

Thủ tướng Australia tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (21/2), Thủ tướng Scott Morrison là một trong số những người đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Australia.

Australia bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc
Australia bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Hôm nay (22/2), Australia chính thức triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa Coivd-19 cho người dân và cả người nước ngoài đang sinh sống ở nước này.

Australia bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc

Australia bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Hôm nay (22/2), Australia chính thức triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa Coivd-19 cho người dân và cả người nước ngoài đang sinh sống ở nước này.