Tiến sĩ Fauci cảnh báo một đợt gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ

VOV.VN - Tiến sĩ Antony Fauci, Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden, vừa cảnh báo về nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm Covid-19 mới, bởi vì số ca hàng ngày ở Mỹ hiện vẫn ở mức cao.

Cảnh báo được Tiến sĩ Antony Fauci, cũng là Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh mới giảm trong gần ba tháng liên tiếp, nhưng đã chững lại và đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, trung bình trong bảy ngày qua, toàn nước Mỹ báo cáo hơn 61.800 ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày, tăng 12% so với một tuần trước đó. Đây là điều mà các chuyên gia y tế công cộng, bao gồm cả Tiến sĩ Antony Fauci đã cảnh báo từ cuối tháng 02 vừa qua, khi tình trạng nhiễm bệnh hằng ngày vẫn ở mức cao và trong bối cảnh số người mắc các biến chủng mới đang xảy ra trên khắp nước Mỹ, giống như tại châu Âu.

Tuy vậy, trả lời phỏng vấn CBS News ngày 28/03 (theo giờ địa phương), Tiến sĩ Fauci cho biết sự gia tăng số ca nhiễm bệnh mới không đơn thuần là do các biến chủng dễ lây nhiễm hơn.

“Các biến chủng đang đóng một vai trò nào đó, nhưng tình trạng gia tăng số ca nhiễm bệnh không hoàn toàn do các biến chủng. Những gì mà chúng ta đang chứng kiến nhiều khả năng là do kỳ nghỉ Xuân và việc rút lại các phương pháp giảm thiểu lây lan. Giờ đây, một số bang đã bắt đầu làm điều đó và tôi tin rằng hiện còn quá sớm để làm như thế”, Tiến sĩ Fauci cho hay.

Dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, biến chủng được phát hiện lần đầu ở Anh, thường gọi là B.1.1.7, đã được phát hiện tại 49/50 bang, ngoại trừ Oklahoma. Các biến chủng dễ lây nhiễm khác lần đầu tiên được tìm thấy ở Nam Phi và Brazil, thường gọi là B.1.351 và P.1., cũng đã xác định được tại một số bang ở Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh còn đang theo dõi chặt chẽ một biến chủng khác được tìm thấy ở thành phố New York, được gọi là B.1.526./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ đã có thể giảm thiểu được hàng trăm nghìn người chết vì Covid-19
Nước Mỹ đã có thể giảm thiểu được hàng trăm nghìn người chết vì Covid-19

VOV.VN - Cựu điều phối viên Nhóm đặc trách ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Deborah Birx cho rằng, hàng trăm nghìn ca tử vong "có thể đã được giảm nhẹ" trong đại dịch ở Mỹ.

Nước Mỹ đã có thể giảm thiểu được hàng trăm nghìn người chết vì Covid-19

Nước Mỹ đã có thể giảm thiểu được hàng trăm nghìn người chết vì Covid-19

VOV.VN - Cựu điều phối viên Nhóm đặc trách ứng phó với Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Deborah Birx cho rằng, hàng trăm nghìn ca tử vong "có thể đã được giảm nhẹ" trong đại dịch ở Mỹ.

Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao
Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao

VOV.VN - Tại Pháp, trong khi chiến dịch tiêm chủng ưu tiên hướng tới những người cao tuổi và có bệnh nền, thì số ca nhập viện và nhập viện cấp cứu vì Covid-19 đang có xu hướng trẻ hóa.

Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao

Pháp ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ngày càng cao

VOV.VN - Tại Pháp, trong khi chiến dịch tiêm chủng ưu tiên hướng tới những người cao tuổi và có bệnh nền, thì số ca nhập viện và nhập viện cấp cứu vì Covid-19 đang có xu hướng trẻ hóa.

WHO sắp công bố báo cáo truy tìm nguồn gốc virus gây ra đại dịch Covid-19
WHO sắp công bố báo cáo truy tìm nguồn gốc virus gây ra đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ công bố kết quả truy tìm nguồn gốc virus SARS CoV-2 ở Vũ Hán (Trung Quốc) trong vài ngày tới.

WHO sắp công bố báo cáo truy tìm nguồn gốc virus gây ra đại dịch Covid-19

WHO sắp công bố báo cáo truy tìm nguồn gốc virus gây ra đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ công bố kết quả truy tìm nguồn gốc virus SARS CoV-2 ở Vũ Hán (Trung Quốc) trong vài ngày tới.